| Hotline: 0983.970.780

Khủng khiếp công nghệ SX miến gạo

Thứ Ba 05/02/2013 , 10:36 (GMT+7)

Vào thời điểm sát Tết Nguyên đán, lượng tiêu thụ miến gạo trong dân bao giờ cũng tăng theo cấp số nhân. Thế nhưng, “công nghệ” chế biến miến gạo tại hầu hết các cơ sở tư nhân trên địa bàn huyện Đô Lương đều không đảm bảo VSATTP.

Chỉ còn mấy ngày nữa là bước sang năm mới Quý Tỵ, các cơ sở SX miến gạo thủ công tại xóm 11, xã Đà Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An) vẫn đang làm hết công suất. Họ đang tận dụng thời tiết khô ráo, làm nốt những mẻ hàng lớn để “hốt” bạc trong dịp Tết. Điều ít ai biết rằng họ đang sản xuất một loại sản phẩm hết sức mất vệ sinh.

Vào thời điểm sát Tết Nguyên đán, lượng tiêu thụ miến gạo trong dân bao giờ cũng tăng theo cấp số nhân. Thế nhưng, “công nghệ” chế biến miến gạo tại hầu hết các cơ sở tư nhân trên địa bàn huyện Đô Lương đều không đảm bảo VSATTP.

Sáng 3/2, chúng tôi về đến địa bàn xóm 11 để “mục sở thị” các cơ sở chế biến miến gạo ở địa phương này. Tôi thực sự sốc khi tận mắt chứng kiến “công nghệ” SX miến gạo mất vệ sinh một cách khủng khiếp từ A đến Z đang diễn ra hàng ngày ở đây. Đập vào mắt chúng tôi là hàng chục sạp phơi miến gạo nằm sát QL46 dài khoảng 100 m nằm ngay trước UBND xã Đà Sơn. Nhìn những sạp phơi miến gạo đang hứng bụi đất, khí thải của những chiếc ô tô, xe máy xuôi ngược xả ra mù mịt mà phát hoảng. Miến phơi, sợi thõng xuống chỉ cách mặt đất khoảng 10 - 15 cm, phía dưới là một dãy rãnh thoát nước không có nắp đậy, đen ngòm và đặc quánh bốc mùi hôi thối nồng nặc...

Thấy chúng tôi chụp ảnh, 4 chị phụ nữ đang ngồi bệt lên những cuộn miến thành phẩm vừa mới được gỡ khỏi sạp xếp thành từng lớp trên nền xi măng đen kịt được cách ly bằng một lớp bạt nhựa vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra và xua tay không cho chụp ảnh.


Phụ nữ ngồi bệt trên miến thành phẩm

Tạt sang phía đối diện, chúng tôi lại thêm một lần kinh ngạc khi nhìn thấy 4 phụ nữ dùng chân trần thi nhau dẫm đạp lên những cuộn miến đã được phơi khô rải thành từng dãy dưới nền nhà. Thấy chúng tôi bấm máy, cả 4 người vẫn không ngừng chân. Họ đang mải dùng trọng lượng của cơ thể mình để dẫm đạp cho cuộn miến đang dính vào nhau phải bung ra để kịp đóng gói trước khi giao cho khách hàng đưa ra thị trường tiêu thụ.


Dùng chân đạp cho sợi miến bung ra

Quan sát kỹ “công nghệ” chế biến miến gạo tại xã Đà Sơn chúng tôi thấy công đoạn nào cũng đều mất vệ sinh một cách khủng khiếp. Một bà lão bán quán nước chè cạnh đó nói: Trung bình lượng miến gạo các hộ này làm ra cung cấp cho các địa phương mỗi ngày bình quân 2 - 3 tấn nhưng chỉ dành cho khách nơi khác đến lấy, còn bản thân chúng tôi sống quanh đây, hàng ngày tận mắt nhìn thấy họ làm bẩn vậy thì chẳng ai đủ gan để mua loại miến gạo này về nấu ăn cả.

Mỗi công đoạn đều có 3 - 4 người cùng thực hiện. Ở công đoạn “đập bột”, một người đàn ông đổ gạo khô vào máy xay bột, gạo sau khi được máy nghiền thành bột chảy vào một túi vải hình tròn dài khoảng 1,4 m, đường kính khoảng 22 cm, thì được đổ ra xay lại cho đến khi thật mịn, cho ra thúng, chuyển bột thành phẩm sang cho một người khác nhào bột với phụ gia và nước lã rồi đổ vào những chiếc nong có đường kính 1 - 1,2 m đặt trên nền nhà để ủ. Xung quanh các nong bột đang ủ, ruồi nhặng bâu quanh; gà, chó và người làm đi qua, đi lại vô tư... Dụng cụ dùng để nhào, ủ bột làm xong vứt thành một đống bên rãnh nước bẩn, không hề được cọ rửa, ngày hôm sau lại lấy ra làm tiếp!


Phơi miến thành phẩm trên cống thoát nước bẩn

Sang công đoạn cán thành miến gạo cũng có 3 người thực hiện: Một người xúc bột cho vào khay máy cán sợi, người thứ 2 dùng tay gạt từ từ cho bột vào hộc nén trước khi chạy xuống máy cán, người còn lại ngồi phía dưới máy cán sợi dùng kéo cắt miến từ máy đùn ra.

Sau khi miến gạo thành phẩm được đưa ra, 3 - 4 nhân công khác bắt tay vào rải từng lớp sợi miến ướt lên những cây sào bằng nứa hoặc gỗ sau đó mang ra cạnh đường để hong khô. Thông thường, nếu gặp trời nắng chỉ 4 tiếng đồng hồ là có thể cho vào đóng gói. Thời tiết se lạnh mùa đông thì phải 8 tiếng mới đưa vào rồi dùng chân đạp cho sợi miến bung ra trước khi đóng gói.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Thêm 4 điểm du lịch tiêu biểu ở ĐBSCL

Cần Thơ Hiệp hội Du lịch ĐBSCL vừa công nhận 4 điểm du lịch tiêu biểu của vùng, các đơn vị tiếp tục đầu tư, nâng chất, làm mới những sản phẩm du lịch hiện có.

Bình luận mới nhất