| Hotline: 0983.970.780

Khuyến nông Đắk Lắk: Đổi mới hoạt động, thích ứng thị trường

Thứ Tư 25/04/2018 , 10:05 (GMT+7)

Để thích ứng với nhu cầu, điều kiện sản xuất, kinh doanh của nông dân, những năm qua Trung tâm Khuyến nông Đắk Lắk luôn chú trọng đổi mới phương pháp khuyến nông, tạo những hiệu ứng phát triển tích cực cho nông nghiệp.

Từ phương pháp…

Nếu trước đây các lớp đào tạo, tập huấn về kỹ thuật sản xuất mới chủ yếu giảng dạy tại các phòng học khép kín thì nay khoảng thời gian giảng dạy và thực hành được chia đôi.

10-15-54_nh_1
Tham quan trang trại heo tại Khu huấn luyện chăn nuôi của Trung tâm Khuyến nông Đắk Lắk

Cụ thể, cơ cấu giờ giảng dạy của mỗi lớp đang chuyển dịch từ lý thuyết sang thực hành trên đồng ruộng hoặc giảng dạy trên đồng ruộng chiếm từ 50% thời gian trở lên.

Theo đó, các học viên chỉ học những kiến thức cơ bản trên bục giảng, còn phần lớn thời gian thực hành theo nhóm tại hiện trường FFS (Farmer Field School).

Tại hiện trường, việc ghi chép kiến thức vẫn được thực hiện theo nhu cầu của học viên thông qua các hoạt động giảng dạy của giảng viên và sự chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm giữa các học viên với nhau.

Việc truyền đạt, ôn lại kiến thức lý thuyết được thực hiện song song với thực hành theo hình thức "cầm tay chỉ việc" nên các học viên vừa được thực hành theo hướng dẫn của cán bộ khuyến nông vừa có sự so sánh, đối chiếu với hiện trạng sản xuất của gia đình để định hình việc áp dụng các kiến thức, kỹ năng sau mỗi khóa học.

Hiện tại, phương pháp này đang được triển khai rộng rãi tại trong các chương trình dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT), Hỗ trợ khôi phục sinh kế của những người chăn nuôi gia cầm và các cộng đồng nông dân nghèo bị ảnh hưởng bởi tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn do ảnh hưởng của El Nino, Phát triển cà phê Buôn Ma Thuột...

Để đáp ứng xu thế toàn cầu hóa, Trung tâm Khuyến nông Đắk Lắk còn thiết lập website khuyennongdaklak.com.vn để cập nhật các kiến thức mới cho bà con.

Theo đó, khi truy cập website, nông dân có thể tiếp cận các chủ trương, chính sách của Nhà nước về nông nghiệp nông thôn, các bài giảng, sách tư liệu của các lớp tập huấn… Ngoài ra, thông qua trang này, nông dân cũng có thể đặt câu hỏi liên quan đến các hoạt động sản xuất nông nghiệp và được cán bộ khuyến nông giải đáp thông qua hình thức gọi điện thoại, email hay giải đáp theo hình thức nông dân hỏi, cán bộ khuyến nông trả lời…
 

…đến nội dung

Trong bối cảnh hội nhập ngày càng cao, việc sản xuất nông nghiệp thích ứng với thị trường đòi hỏi công tác khuyến nông phải thay đổi theo. Vì vậy, bên cạnh việc triển khai các hoạt động khuyến nông theo nguồn kinh phí Nhà nước với các loại cây, con truyền thống như hồ tiêu, cà phê, ca cao… thì việc tổ chức các hoạt động khuyến nông theo nhu cầu của nông dân cũng được chú trọng.

10-15-54_nh_2
Cán bộ khuyến nông huyện Cư Kuin hướng dẫn nông dân chăm sóc nấm mèo

Điển hình như năm 2017 giá heo nuôi theo trang trại công nghiệp giảm mạnh nhưng giá heo rừng lai vẫn giữ ổn định nên nhiều nông dân có nhu cầu mở rộng chăn nuôi heo rừng lai nhưng lại thiếu kiến thức.

Trước nhu cầu đó, ngành Khuyến nông đã tổ chức lớp tập huấn chăn nuôi heo rừng lai tại xã Ea Sar, huyện Ea Kar cho 35 học viên.

Chị Hứa Thị Hoa, một học viên lớp chăn nuôi heo rừng lai nhớ lại, gia đình chị nuôi 5 con heo nái. Trước khi tham gia lớp tập huấn chị không chú trọng đến chế độ dinh dưỡng nên heo còi cọc, chậm lớn.

Sau khi tham gia lớp học, chị đã dần điều chỉnh chế độ dinh dưỡng cho đàn heo, đặc biệt là chị có thể tự tiêm phòng cho đàn heo mà không phải thuê mướn người tiêm nên chủ động hơn trong công tác phòng chống dịch bệnh. Nhờ vậy heo sinh trưởng tốt, trọng lượng đạt bình quân từ 20 - 25kg/con.

Khi nguồn kinh phí khuyến nông ngày càng hạn hẹp thì việc lồng ghép các nội dung khác nhau trong mỗi hoạt động khuyến nông được ngành tận dụng triệt để. Ông Ngô Nhân, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Đắk Lắk chia sẻ, các lớp học đều có thời gian thực hành tại đồng ruộng. Địa điểm thực hành đa phần là vườn cây của một hộ dân điển hình trong sản xuất nông nghiệp tại địa phương. Cán bộ khuyến nông ngoài trả lời các nội dung câu hỏi liên quan đến nội dung chính của lớp học, còn giải đáp các thắc mắc của bà con liên quan đến các cây trồng khác được trồng trên vườn như mật độ trồng xen các loại cây, cách điều tiết nước tưới để các loại cây trồng đều cho thu hoạch tối đa, cách ủ phân hữu cơ nhằm tận dụng các phế, phụ phẩm trên vườn…

"Hiện tại, đơn vị đang có kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn về kỹ thuật trồng, chăm sóc cam, quýt, sầu riêng, bơ… theo hình thức từ thâm canh đến xen canh", ông Nhân cho hay.

 

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Điều trị, làm đẹp cho thú cưng: Đã học rồi còn phải học thêm

Thú cưng đưa vào các phòng khám thú y điều trị được siêu âm, X quang để chẩn đoán bệnh như người nên nhân viên phòng khám phải được đào tạo bài bản.

Doanh nghiệp đầu tiên công bố sản xuất cà phê tuân thủ EUDR

ĐẮK LẮK Simexco DakLak đã được cấp chứng nhận tuân thủ EUDR cho 4.957 nông dân với diện tích 5.375ha trong vùng liên kết.

Đồng Nai hướng tới cơ giới hóa đồng bộ trong trồng trọt

Cơ giới hóa trong trồng trọt ở Đồng Nai đã có nhiều thành tựu nhưng chưa đồng bộ. Tỉnh này đang hướng tới việc cơ giới hóa đồng bộ trong thời gian tới.

Bình luận mới nhất