| Hotline: 0983.970.780

Kích cầu tiêu thụ lúa gạo tại ĐBSCL

Thứ Sáu 15/02/2019 , 11:01 (GMT+7)

Tổng công ty Lương thực miền Bắc đã chỉ đạo cho 12 đơn vị thành viên và các chi nhánh trực thuộc Tổng công ty thu xếp tài chính, bố trí lực lượng tập trung thu mua lúa gạo tại 20 nhà máy trên địa bàn nhiều tỉnh thành khu vực ĐBSCL nhằm kích cầu thị trường và hỗ trợ tiêu thụ lúa gạo cho bà con nông dân.

Thu mua lúa gạo tại ĐBSCL nhằm kích cầu tiêu thụ

Hiện nay, vụ Đông Xuân đã vào thời điểm thu hoạch song do thiếu vắng hợp đồng từ các thị trường lớn nên tình hình thị trường lúa gạo rất trầm lắng. Giá lúa ướt tại ruộng từ 4.400-5.200/kg (tùy chủng và chất lượng, giảm từ 800-1.000 đồng/kg so với vụ Đông Xuân 2017-2018). Trong khi đó, giá gạo xuất khẩu doanh nghiệp Việt Nam chào bán bình quân thấp hơn từ 70-90 USD/tấn so với cùng kỳ năm 2018 (tùy chủng loại và chất lượng).

Đánh giá tình hình diễn biến thị trường và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty nhà nước, ngay trước Tết Nguyên đán Tổng công ty Lương thực miền Bắc đã chỉ đạo cho 12 đơn vị thành viên và các chi nhánh trực thuộc Tổng công ty thu xếp tài chính, bố trí lực lượng tập trung thu mua lúa gạo tại 20 nhà máy trên địa bàn nhiều tỉnh thành khu vực ĐĐBSCL nhằm kích cầu thị trường và hỗ trợ tiêu thụ lúa gạo cho bà con nông dân.

Tổng sản lượng gạo theo kế hoạch thu mua của Tổng công ty trong Quý 1/2019 là 300 ngàn tấn, các nhà máy hiện đang tiến hành thu mua hết công suất và đã thu mua được 150 ngàn tấn. Như vậy từ nay đến hết Tháng 3 Tổng công ty dự kiến sẽ thu mua thêm 150 ngàn tấn nữa.

Tình hình thị trường gạo xuất khẩu những tháng đầu năm 2019 hiện đang gặp rất nhiều khó khăn, song song với việc tổ chức thu mua, Tổng công ty đang tập trung chỉ đạo mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng xuất khẩu mới cũng như các nhu cầu mua gạo nội địa số lượng lớn ở phía Bắc, góp phần tăng cường đầu ra tiêu thụ lúa gạo cho người nông dân.

Xem thêm
350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Tập đoàn Mavin: Dấu ấn trong Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Australia

Tập đoàn Mavin là một doanh nghiệp nông nghiệp thực phẩm có vốn đầu tư Australia lớn mạnh ở Việt Nam với 5 nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi,...

Bất động sản nghỉ dưỡng và những dấu hiệu phục hồi

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong nhận định: Năm 2023 thị trường bất động sản đã vượt qua giai đoạn 'bĩ cực' nhất, 2024 sẽ ghi nhận những động thái tích cực hơn.