| Hotline: 0983.970.780

Kiểm điểm 8 chủ tịch tỉnh báo cáo sai thiệt hại do thiên tai

Thứ Năm 01/03/2012 , 13:25 (GMT+7)

Báo cáo sai thiệt hại năm 2009, chủ tịch UBND 8 tỉnh vừa bị Thủ tướng yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm.

Báo cáo sai thiệt hại năm 2009, phân bổ kinh phí chậm, sử dụng sai mục đích, không đúng quy định, hỗ trợ sai người..., chủ tịch UBND 8 tỉnh vừa bị Thủ tướng yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm.

Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan đã báo cáo kết quả thanh tra việc phân bổ, sử dụng kinh phí dự phòng ngân sách trung ương hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh năm 2009 tại 8 tỉnh: Bình Định, Hà Giang, Lai Châu, Nghệ An, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thanh Hóa.

Chính phủ đã khẩn trương sử dụng ngân sách trung ương hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống dịch bệnh kịp thời, hiệu quả, góp phần khôi phục và phát triển sản xuất, bảo đảm bảo đời sống nhân dân bị thiên tai, dịch bệnh. Tuy nhiên, việc bố trí, sử dụng ở một số địa phương chưa thực sự tiết kiệm, hiệu quả và đúng mục đích.

Một số địa phương đánh giá, tổng hợp thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh chưa chính xác, đưa vào cả người không thuộc diện được ngân sách trung ương hỗ trợ. Kinh phí ngân sách trung ương hỗ trợ chưa đáp ứng đủ so với đề nghị của các tỉnh để khắc phục hậu quả thiên tai, nhưng Quảng Nam, Phú Yên vẫn không sử dụng hết.  

Trong cơn bão số 9 năm 2009, vùng Tân Thành - Hữu Lộc (Tân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình) bị lũ cô lập hoàn toàn. Nhiều người dân cưu mang nhau trong ngôi nhà nhỏ

Thậm chí, có những địa phương khi báo cáo đề xuất với Thủ tướng là cần được hỗ trợ ngay nhưng khi được hỗ trợ thì không thực hiện kịp thời, phân bổ chậm trễ, không đúng mục đích và sai người như Phú Yên, Quảng Nam, Hà Giang, Lai Châu, Nghệ An, Quảng Ngãi, Bình Định.

Tỷ lệ giải ngân kinh phí được hỗ trợ đạt thấp, cuối tháng 6/2010, kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ lụt năm 2009 của 8 tỉnh được thanh tra mới giải ngân hơn 55%. Việc sử dụng và quyết toán kinh phí tại Quảng Nam, Phú Yên, Bình Định, Hà Giang, Thanh Hóa không đúng quy định.

Để chấn chỉnh và tăng cường trách nhiệm của địa phương, ngày 29/2, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu chủ tịch UBND 8 tỉnh Bình Định, Hà Giang, Lai Châu, Nghệ An, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thanh Hóa nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm vì báo cáo không đúng thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra; phân bổ kinh phí chậm; sử dụng kinh phí trợ sai mục đích...

Thủ tướng chỉ đạo thu hồi về ngân sách trung ương các khoản kinh phí được địa phương bố trí, phân bổ, sử dụng không đúng mục đích. Trường hợp xảy ra sai phạm hoặc thực hiện không đúng quy định thì phải báo cáo các bộ, cơ quan liên quan để báo cáo Thủ tướng.

Người đứng đầu Chính phủ cũng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng quy định về tiêu chí đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra; xác định rõ trách nhiệm của chủ tịch UBND tỉnh, trưởng ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh trong việc báo cáo, đánh giá thiệt hại...

(Theo VnExpress)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất