| Hotline: 0983.970.780

Kiểm tra 10 cầu chung giữa đường bộ-đường sắt

Thứ Ba 15/02/2011 , 08:53 (GMT+7)

Bộ Giao thông Vận tải đã giao cho Cục đường sắt và Tổng công ty đường sắt Việt Nam tổng kiểm tra lại các cầu chung của đường sắt và đường bộ.

Cầu đi chung giữa đường sắt và đường bộ

Để đảm bảo an toàn giao thông tại các cầu chung giữa đường bộ và đường sắt, Bộ Giao thông Vận tải đã giao cho Cục đường sắt và Tổng công ty đường sắt Việt Nam tổng kiểm tra lại các cầu chung của đường sắt và đường bộ.

Ông Nguyễn Văn Thuấn - Vụ trưởng Vụ an toàn giao thông, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, Bộ đặc biệt chú ý về thiết bị an toàn, quy trình vi phạm khai thác cầu chung; đội ngũ cán bộ công nhân viên; các phương án tổ chức và điều tiết giao thông.

Theo ông Thuấn, từ việc tổng kiểm tra này, Bộ sẽ có những đề xuất kịp thời, những giải pháp triệt để đảm bảo an toàn giao thông tại các cầu chung đó. Các giải pháp đã đề ra sẽ được thực hiện một cách đồng bộ, hoàn thiện và khả thi.

Hiện cả nước có 10 cầu đi chung giữa đường bộ và đường sắt. Về cơ bản, các cầu này có những rào chắn và thiết bị an toàn được bố trí khi tàu hỏa đi qua. Tuy nhiên, vụ tại nạn tại cầu Ghềnh (Đồng Nai) xảy ra hôm 6/2 vừa qua là một cảnh báo về những nguy cơ tai nạn tại các cầu chung giữa đường bộ và đường sắt.

Vụ tai nạn nghiêm trọng này đã khiến 2 người bị chết, 15 người bị thương và 11 người khác bị trầy xước; 6 xe ôtô và đầu máy D19E - 951 bị hỏng; giao thông đường sắt bị ách tắc từ 19 giờ 34 phút đến 22 giờ 50 phút và làm chậm nhiều đoàn tàu.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Thêm 4 điểm du lịch tiêu biểu ở ĐBSCL

Cần Thơ Hiệp hội Du lịch ĐBSCL vừa công nhận 4 điểm du lịch tiêu biểu của vùng, các đơn vị tiếp tục đầu tư, nâng chất, làm mới những sản phẩm du lịch hiện có.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất