| Hotline: 0983.970.780

Kiểm tra các 'ông' trâu tham dự Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2019

Thứ Tư 28/08/2019 , 14:03 (GMT+7)

Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn (Hải Phòng) năm 2019 vừa tiến hành kiểm tra số đo, thông số kỹ thuật và các điều kiện bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng 16 “ông” trâu tham gia lễ hội.

Ban tổ chức lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2019 cho biết, vòng chung kết Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn (Hải Phòng) năm 2019 sẽ diễn ra vào ngày 7/9 (9/8 Âm lịch). Hiện tại Ban tổ chức đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị của các chủ trâu và chất lượng 16 trâu tham gia lễ hội.

Ban tổ chức kiểm tra tiêu chuẩn của các “ông” trâu tham gia lễ hội.

Cụ thể, Ban tổ chức tiến hành kiểm tra số đo, thông số kỹ thuật và các điều kiện bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng 16 “ông” trâu tham gia lễ hội. Tại thời điểm kiểm tra, không có “ông” trâu nào có biểu hiện bất thường, tất cả đều khỏe mạnh, đủ các chỉ số theo quy định ban tổ chức đề ra.

Mặc dù vậy, để bảo đảm an toàn cho chủ trâu và khách du lịch tham gia lễ hội, Ban tổ chức và các phường sẽ tiếp tục kiểm tra rà soát biểu hiện của các trâu tham gia cho đến ngày diễn ra lễ hội. Nếu phát hiện có dấu hiệu bất thường, Ban tổ chức sẽ loại bỏ.

Cũng theo Ban tổ chức, lễ hội năm nay, những phường có trâu đoạt giải nhất, nhì của lễ hội năm 2018 sẽ được ưu tiên tham gia 3 trâu chọi. Còn các phường còn lại sẽ có 2 trâu tham gia.

Lễ hội truyền thống chọi trâu Đồ Sơn.

Năm 2019 là năm thứ 30 lễ hội chọi trâu được tổ chức kể từ khi lễ hội được khôi phục. Trước sự cố chọi trâu năm 2017, từ năm 2018, quy mô tổ chức Lễ hội được rút xuống gồm 16 ông trâu và chỉ tổ chức đúng dịp lễ hội chính (9-8 âm lịch).

Đồng thời, lễ hội chọi trâu cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn về mọi mặt, trong đó tập trung vào khâu kiểm tra, kiểm soát, giao trách nhiệm cho các chủ trâu cũng như ban tổ chức lễ hội. Và sau đó là khâu chăm sóc, huấn luyện và quản lý trâu để đảm bảo các ông trâu đủ các tiêu chuẩn về sức khỏe, yêu cầu của ban tổ chức.

Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn được xem là “đặc sản” của Đồ Sơn, niềm tự hào của người Hải Phòng, đồng thời là “sản phẩm du lịch” của thành phố Cảng thời mở cửa và hội nhập. Lễ hội hàng năm thu hút được đông đảo khách du lịch, có năm khách đến xem chọi trâu lên tới trên 30.000 nghìn lượt người từ khắp nơi đổ về, trong đó rất đông khách ước ngoài.

Xem thêm
Giáo sư Tô Ngọc Thanh trọn đời tâm huyết văn hóa dân gian

Giáo sư Tô Ngọc Thanh, một nhân vật tâm huyết với sự nghiệp bảo tồn và phát huy văn hóa dân gian, vừa qua đời ở tuổi 90 vào sáng 24/4 tại Hà Nội.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

HLV Hoàng Anh Tuấn: U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở tứ kết

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu với U23 Uzbekistan, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn thừa nhận sự vượt trội của đội bạn so với U23 Việt Nam.