| Hotline: 0983.970.780

Kiểm tra chợ Bến Thành: Rất nhiều hàng giả, kém chất lượng

Thứ Năm 10/05/2018 , 19:34 (GMT+7)

Sáng 10/5, Chi cục  QLTT TP.HCM phối hợp Cục QLTT Bộ Công Thương, do ông Trần Hùng, Cục phó Cục QLTT, đồng loạt kiểm tra nhiều gian hàng tại chợ Bến Thành, Q.1, TP.HCM.

Kết quả sơ bộ cho thấy, nhiều mặt hàng là bị làm giả, vi phạm sở hữu trí tuệ.

Đoàn liên ngành QLTT kiểm tra chợ Bến Thành

Ghi nhận ban đầu, trong lần ra quân này, đội QLTT TP chủ yếu kiểm tra quầy sạp kinh doanh các mặt hàng thời trang, trang sức như đồng hồ, mắt kính, túi xách. Kết quả cho thấy, hầu hết các quầy sạp đều vi phạm, không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa dù chúng đều ghi nhãn mác hàng hiệu.

Cụ thể, tại các gian hàng đồng hồ, mắt kính, bút viết, túi xách…hàng ngàn sản phẩm các nhãn hiệu nổi tiếng như: Rolex, Franck Muller, Patek Philippe, Piaget, Montblanc, Chanel, Longines, Dior, Hermes, H&M, Louis Vuitton,...đã bị làm giả, nhái, kém chất lượng, bày bán tràn lan. Theo trần tình của các tiểu thương vi phạm, kinh doanh hàng thật giá quá cao, gấp vài chục lần đến cả trăm lần so với hàng giả nên khó bán.

Ông Nguyễn Văn Bách, Chi Cục phó, Chi cục QLTT TP cho biết, số lượng lớn hàng giả bị thu giữ tại chợ BếnThành sẽ được giám định, xác định rõ mức độ sai phạm để có biện pháp xử lý phù hợp với chủ hàng vi phạm. “hàng gian, hàng giả không chỉ có nhiều ở chợ Bến Thành mà còn bán ở các chợ, trung tâm thương mại khác trên địa bàn. Hầu như tuần nào cũng phát hiện vài ba vụ kinh doanh hàng giả. Nhưng dường như mức chế tài chưa phù hợp nên không đủ sức răn đe.

Theo ông Trần Hùng, Cục phó Cục QLTT, chợ Bến Thành có quy mô lớn, lâu đời, thu hút rất nhiều khách du lịch nước ngoài đến mua sắm. Tuy nhiên, phần lớn lượng hàng hóa bày bán tại sạp đều không có hóa đơn chứng từ, hàng giả các nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới, ảnh hưởng đến uy tín dịch vụ du lịch của TP.HCM. “Hàng giả bày bán ở chợ trong nhiều năm qua là không thể chấp nhận được. Cần kiểm ttra, xử lý triệt để, đồng thời quy trách nhiệm rõ ràng. Không thể để tình trạng cơ quan chức năng kiểm tra xong đâu lại vào đấy, hàng giả vẫn tiếp tục bày bán. Vai trò, trách nhiệm của ban quản lý chợ ở đâu, cần phải làm rõ”, ông Hùng nói.

Dưới đây là một số hình ảnh đoàn liên ngành QLTT kiểm tra chợ Bến Thành:

 
 
 
 
 

Xem thêm
350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

TH và câu chuyện xây dựng thương hiệu từ chữ 'thật'

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm