| Hotline: 0983.970.780

Kiểm tra việc 'Nhận bò 30a khổ thêm'

Thứ Sáu 02/10/2015 , 06:41 (GMT+7)

Sở NN-PTNT Bình Định đã có văn bản trình UBND tỉnh Bình Định, Bộ NN-PTNT và Chính phủ để xin nâng mức hỗ trợ 1 con bò cái nền trong Chương trình 30a lên 15 triệu đồng/con./ Dân nhận bò 30a khổ thêm!

Sau khi NNVN đăng bài “Nhận bò 30a khổ thêm” phản ánh vụ hàng chục hộ nghèo ở xã An Hòa (huyện An Lão, Bình Định) muốn nhận bò hỗ trợ theo Chương trình 30a của Chính phủ phải nộp thêm từ 5-5,5 triệu đồng, UBND tỉnh Bình Định đã chỉ đạo cho Sở NN-PTNT tỉnh này tiến hành kiểm tra vụ việc.

Sau khi kiểm tra, ông Phan Trọng Hổ, GĐ Sở NN-PTNT Bình Định, cho biết: Vụ việc hàng chục hộ nghèo ở xã An Hòa trước khi nhận bò 30a phải nộp tiền như đã nói trên là có thật.

Tuy nhiên theo ông Hổ, sau khi khảo sát giá thì hiện nay, 1 con bò cái nền có tỷ lệ máu lai Zebu từ 50-70%, từ 9 đến 12 tháng tuổi như quy chuẩn có giá dao động từ 14 đến 18 triệu đồng. Trong khi đó, mức giá hỗ trợ cho 1 con bò cái nền trong Chương trình 30a theo Chính phủ và UBND tỉnh Bình Định ban hành chỉ có 10 triệu đồng/con nên không đủ mua.

“Tuy nhiên, cách vận động những hộ nghèo nhận bò 30a ở xã An Hòa đóng thêm tiền là không đúng, sai mục tiêu của Chương trình 30a, vì người nghèo lấy tiền đâu mà đóng. Đứng trước thực tế này, lẽ ra chính quyền địa phương phải báo cáo lên UBND tỉnh Bình Định để xin chủ trương”, ông Hổ nói.

Cũng theo ông Hổ, với mức hỗ trợ 10 triệu thì chỉ đủ mua 1 con bò cái nền khoảng 4-5 tháng tuổi, không bảo đảm sinh trưởng phát triển trong quá trình nuôi. Do đó, Sở NN-PTNT Bình Định đã có văn bản trình UBND tỉnh Bình Định, Bộ NN-PTNT và Chính phủ để xin nâng mức hỗ trợ 1 con bò cái nền trong Chương trình 30a lên 15 triệu đồng/con.

Trước mắt, khi Chính phủ chưa điều chỉnh mức hỗ trợ thì UBND tỉnh Bình Định sẽ bàn bạc, trình lên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh, dùng ngân sách địa phương hỗ trợ thêm để những hộ nhận bò 30a không phải đóng thêm tiền.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.