| Hotline: 0983.970.780

Kiện bác sĩ tắc trách khiến bé sơ sinh tử vong

Thứ Sáu 03/12/2010 , 10:03 (GMT+7)

Sáng 2/12, anh Trần Hùng Vĩ là chồng của sản phụ Nguyễn Thị Kim Giang cho biết: Anh vừa phát đơn kiện một số y bác sĩ của Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Cà Mau vì đã tắc trách, dẫn đến cái chết của con anh trước đó.

Trong đơn anh Vĩ trình bày: Ngày 14/11/2010, anh đưa vợ là chị Nguyễn Thị Kim Giang ( SN 1983) vào Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Cà Mau để sinh. Đến khoảng 13 giờ 50 phút ngày 16/11, chị Giang bị ra huyết và được nằm tại phòng chờ sinh, một lúc sau chị Giang được đưa lên phòng sinh để các y bác sĩ theo dõi. Đến 3 giờ sáng ngày 17/11, các y bác sĩ của bệnh viện mới chỉ định mổ bắt con. Nhưng không may cháu bé đã chết sau đó vài giờ. Theo anh Vĩ, các y, bác sĩ xử lý tình trạng ra huyết của chị Giang không kịp thời nên đã dẫn đến cái chết của con anh.

Trước đó, chiều ngày 1/12, PV có cuộc trao đổi với các y bác sĩ của Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Cà Mau, BS Phan Văn Sơn, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp BV Sản – Nhi tỉnh Cà Mau cho biết: Ngày 30/11, Ban lãnh đạo bệnh viện có họp, xác định nguyên nhân dẫn đến cháu bé bị tử vong là do bị “suy hô hấp nặng do viêm phổi...”. BS Sơn khẳng định, theo ghi nhận của Khoa Sơ sinh thì không có sai sót nào ở khâu chăm sóc để dẫn đến tử vong của cháu bé.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.