Ông Cao Văn Nam, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Kiên Giang cho biết, từ đầu năm đến nay, các địa phương trong tỉnh đã triển khai đắp 68 đập thời vụ ngăn mặn, giữ giọt phục vụ sản xuất.
Trong đó, nhiều nhất là huyện An Biên đắp 36 đập, An Minh đắp 19 đập, U Minh Thượng đắp 6 đập, Kiên Lương đắp 5 đập và Giang Thành đắp 2 đập.
Ngoài ra, Chi cục còn triển khai duy tu, sửa chữa các cống ngăn mặn, nạo vét kênh mương trong các vùng dự án thủy lợi. Qua đó, đã góp phần chủ động bảo vệ SX các vụ lúa trong năm trên địa bàn tỉnh, nhất là đối với 2 vụ lúa chính là ĐX và HT.
Kết quả, vụ lúa ĐX trên địa bàn tỉnh không có diện tích bị ảnh hưởng của xâm nhập mặn.