| Hotline: 0983.970.780

Kiên Giang: Gần 100 thí sinh vắng mặt

Thứ Hai 24/06/2019 , 17:46 (GMT+7)

Ngày 24/6, theo thông tin từ Sở GD – ĐT Kiên Giang, toàn tỉnh có 97 thí sinh không đến hội đồng làm thủ tục trong buổi chiều phổ biến quy chế thi.

Đoàn viên thanh niên tiếp sức mùa thi tại TP Rạch Giá.

Kỳ thi THPT Quốc gia 2019, Kiên Giang có 25 điểm thi, với 12.522 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, có 2 huyện không bố trí hội đồng thi, gồm: huyện đảo Kiên Hải và Giang Thành. Theo đó, thí sinh ở huyện Kiên Hải sẽ phải vào đất liền thi chung với thí sinh tại TP Rạch Giá. Còn thí sinh huyện Giang Thành thi chung với thí sinh TP Hà Tiên.

Đoàn viên thanh niên tiếp sức mùa thi, hỗ trợ thí sinh đi lại, phát nước uống.

Tại một số điểm thi, các đoàn viên thanh niên đã có nhiều hoạt động thiết thực để giúp các thí sinh từ đi lại, đến ăn ở. Hoạt động tại điểm thi Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh (TP Rạch Giá), gồm các bạn đoàn viên thuộc Chi hội sinh viên Rạch Giá đang theo học tại ĐH Cần Thơ, Câu lạc bộ Hoa phượng đỏ và đoàn viên đoàn phường địa phương.

Sinh viên Trần Nhật Anh cho biết: “Chúng em có tất cả 15 bạn, chia nhau hỗ trợ thí sinh như: tìm chỗ trọ, chạy xe ôm tình nguyện, phát nước uống, bánh mỳ… Ngoài ra, còn mang sẵn theo những dụng cụ học tập cần thiết, máy tính, viết, atlat, để lỡ bạn nào quên thì có ngay vào dự thi”.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.