| Hotline: 0983.970.780

Kiên Giang: Mưa dông làm 194 căn nhà bị hư hỏng, thiệt hại 8,9 tỷ đồng

Thứ Hai 05/08/2019 , 09:27 (GMT+7)

Trong hai ngày 3-4/8, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang liên tục có mưa dông, gió mạnh, kết hợp với triều cường đã làm 119 căn nhà bị cuốn trôi, sập, tốc mái, tổng thiệt hại trên 8,9 tỷ đồng.

Nhiều nhà dân ở huyện An Minh bị thiệt hại, cuốn trôi tài sản sau sự cố nước biển tràn qua đê.

Ông Nguyễn Huỳnh Trung, Chánh Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Kiên Giang cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới (từ bão số 3 suy yếu), gây ra mưa dông, gió mạnh cùng thời điểm với đỉnh triều cường dâng cao đã gây thiệt hại diện rộng trên địa bàn tỉnh.

Nước biển dâng cao, sóng lớn đã tràn qua đê, gây ngập sâu từ 0,7 - 1m, sau đó rút nhanh cuốn trôi nhà cửa, tài sản của người dân.

Cụ thể, vào chiều ngày 3/8, mưa lớn kết hợp với triều cường, đã làm nước biển dâng cao nhanh bất thường, tràn qua tuyến đê biển Tây thuộc địa bàn huyện An Minh, gây ngập sâu từ 0,7 - 1 m. Sau đó nước rút nhanh, đã cuốn trôi nhiều nhà cửa, tài sản của các hộ dân sống ven đê, nặng nhất là đoạn từ Tiểu Dừa đến vàm Kim Quy, dài khoảng 4,5 km. Đây là đoạn đê đang bị sạt lở rất nghiêm trọng, UBND tỉnh Kiên Giang đã công bố tình trạng sạt lở khẩn cấp và đang triển khai các biện pháp khắc phục.

Đoạn đê Tiểu Dừa - Kim quy đang bị sạt lở rất nghiêm trọng, UBND tỉnh Kiên Giang đã công bố tình trạng sạt lở khẩn cấp và đang triển khai các biện pháp khắc phục.

Theo thống kê, huyện An Minh có 105 căn nhà bị thiệt hại, gồm cuốn trôi 6 căn, sập hoàn toàn 35 căn, tốc mái 1 căn, ngập nước làm hư hại tài sản 63 căn, ước tổng thiệt hại 6,9 tỷ đồng. Trong đó, nặng nhất là xã Vân Khánh với 51 căn bị hư hại, có 1 người bị thương nhẹ, ước thiệt hại 4,9 tỷ đồng. Xã Vân Khánh Tây hư hại 51 căn, có 6 căn bị nước cuốn trôi, sập hoàn toàn 17 căn, thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng.

Lực lượng quân sự, công an, bộ đội biên phòng, dân quân tự vệ được huy động xuống hiện trường giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, di dời, thu gom tài sản.

Huyện Anh Minh đã huy động lực lượng quân sự, công an, bộ đội biên phòng, dân quân tự vệ xuống hiện trường giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, di dời, thu gom tài sản và bảo vệ an ninh trật. Tối qua và sáng nay, nhiều tổ chức, cá nhân đã đến hỗ trợ lương thực, chăn, màn và tiền cho các hộ dân có nhà bị thiệt hại

Người dân tìm kiếm, thu gom tài sản sau khi bị triều cường cuốn trôi.

Các địa phương khác có 89 căn nhà bị sập và tốc mái. Trong đó, huyện Châu Thành có 9 căn bị sập, tốc mái 41 căn, An Biên bị sập 2, tốc mái 12 căn, Vĩnh Thuận sập 1 căn. Các huyện Giồng Riềng, Gò Quao, Phú Quốc và TP Hà Tiên đều có nhà bị tốc mái. Ước tổng thiệt hại trên 2 tỷ đồng.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Kiên Giang cảnh báo, chiều nay 4/8, mưa dông còn tiếp tục phát triển ở vùng biển từ An Minh đến Hòn Đất, các địa phương tập trung di chuyển người già, trẻ em, người khuyết tật đến nơi an toàn, kêu gọi tất cả các tàu đánh bắt ven bờ vào nơi neo đậu, tuyệt đối không để người ở lại trên các chòi canh nuôi trồng thủy sản.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.