| Hotline: 0983.970.780

Kiên Giang: Nhân rộng các mô hình an toàn giao thông

Thứ Năm 15/08/2019 , 17:00 (GMT+7)

Năm 2019, tỉnh Kiên Giang đã xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình văn hóa giao thông, tuyến đường an toàn giao thông.

Tỉnh Kiên Giang đã xây dựng được 18 mô hình văn hóa giao thông với bình yên sông nước

Ông Phạm Thống Nhất, Chánh Văn phòng Ban An toàn Giao thông tỉnh Kiên Giang cho biết, thực hiện năm an toàn giao thông - 2019, đơn vị đã chỉ đạo xây dựng các mô hình Văn hoá giao thông với bình yên sông nước. Trong 6 tháng đầu năm đã công nhận được 3 mô hình, nâng tổng số được 18 mô hình trên toàn tỉnh. Các đơn vị chức năng cũng thường xuyên kiểm tra các mô hình đã được công nhận để nhắc nhở thực hiện đúng các tiêu chí đã đăng ký.

Sở GT - VT tỉnh cũng đã tổ chức đoàn liên ngành kiểm tra cảng, bến và phương tiện thủy nội địa, phương tiện hàng hải vận tải hành khách ra đảo, phương tiện đưa khách ngang sông; qua đó chấn chỉnh, nhắc nhở chủ phương tiện, thuyền trưởng về các quy định đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ, tết và các ngày tổ chức các sự kiện.

Đường bộ chọn tuyến quốc lộ 80 từ huyện Hòn Đất đi qua Kiên Lương đến TP Hà Tiên thực hiện mô hình tuyến đường an toàn giao thông. Đây là tuyến giao thông huyết mạch, kết nối với các điểm thăm quan, du lịch nổi tiếng của tỉnh, đồng thời có nhiều nhà máy, xí nghiệp hoạt động, với xe tải lớn vận chuyển hàng hóa, vật liệu xây dựng…

Trong 6 tháng đầu năm, tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2018. Tai nạn nghiệm trọng xảy ra 52 vụ (giảm 39%), làm chết 45 người (giảm 40,8%) và bị thương 24 người (giảm 43%).

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.