| Hotline: 0983.970.780

Kiên Giang: Thí điểm đào tạo nghề cho 4.000 lao động thuộc hộ nghèo

Thứ Ba 27/03/2018 , 08:24 (GMT+7)

Theo đề án phát triển nguồn nhân lực của tỉnh đến năm 2020, tỉnh Kiên Giang sẽ thực hiện hỗ trợ thí điểm đào tạo nghề cho 4.000 lao động thuộc hộ nghèo ở các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao, gồm: Giang Thành, U Minh Thượng, An Biên và An Minh.

Mức hỗ trợ tối đa là 5 triệu đồng/lao động/khóa học. Các ngành nghề được hỗ trợ đào tạo là nuôi trồng thủy sản, chế biến thủy sản, du lịch, cơ khí; các ngành công nghiệp để phục vụ cho các khu, cụm công nghiệp, khu du lịch và nhu cầu lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Mỗi lao động chỉ được hỗ trợ đào tạo nghề một lần theo chính sách này.

Xem thêm
Bình Thuận có Tân Bí thư Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Hoài Anh được Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Một làng nghề cây cảnh ở Hà Nội thu hút 200.000 lượt khách du lịch

Năm 2022, điểm du lịch làng quê Hồng Vân, huyện Thường Tín được Hà Nội công nhận OCOP 4 sao. Từ đó đến nay, xã đã đón khoảng 200.000 lượt khách du lịch.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất