| Hotline: 0983.970.780

Kiên Giang: Tổ chức Ngày Sách Việt Nam tại huyện Giồng Riềng

Thứ Sáu 19/04/2019 , 18:58 (GMT+7)

19 giờ tối 19/4, Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 tỉnh Kiên Giang năm 2019 sẽ được UBND tỉnh Kiên Giang khai mạc tại trường THPT Giồng Riềng (huyện Giồng Riềng).

Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 tỉnh Kiên Giang năm 2019 sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ 19-21/4), với rất nhiều các hội thi và hoạt động giới thiệu, trưng bày phong phú để bạn đọc đến tham quan, tìm hiểu. Theo đó, sẽ diễn ra các hội thi, như: Thi xếp sách nghệ thuật, Thi giới thiệu sách viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thi tìm hiểu về Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thi Đại sứ Văn hóa đọc; Các trường trình đố vui qua tranh, vẽ tranh, tô tượng…

Ngày Sách Việt Nam tỉnh Kiên Giang lần thứ 6 với nhiều hoạt động như: Thi xếp sách nghệ thuật, Thi giới thiệu sách viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Tại lễ khai mạc, sẽ có chương trình chiếu phim về biển, đảo, chương trình giới thiệu sách với hình thức sân khấu hóa và văn nghệ; trao tặng 150 suất học bổng cho học sinh nghèo học giỏi; trao tặng sách cho các cơ quan, đơn vị, địa phương...

Bạn đọc tìm hiểu về sách được trưng bày tại Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 tỉnh Kiên Giang được tổ chức tại Giồng Riềng

Ngoài ra, còn có các hoạt động như: Viếng nhà bia tưởng niệm anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Mai Thị Nương; trưng bày ẩm thực và sản phẩm đặc trưng của huyện Giồng Riềng; khánh thành Thư viện huyện Giồng Riềng…

Theo ban tổ chức, có 51 đơn vị tham gia trưng bày với 69 gian hàng tại Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 tỉnh Kiên Giang năm 2019

Theo ban tổ chức, Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 tỉnh Kiên Giang năm 2019, có 51 đơn vị tham gia, với 69 gian hàng trưng bày, giới thiệu, thuộc các nhà xuất bản, cơ quan thông tấn báo chí, công ty phát hành sách, công ty viễn thông, các trường đại học, cao đẳng, THPT trên địa bàn, thư viện tỉnh và các đoàn thể.

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Tiền đạo Đình Bắc báo tin không vui

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc có nguy cơ phải nghỉ hết vòng bảng giải U23 châu Á 2024 vì chấn thương cổ chân.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm