| Hotline: 0983.970.780

Kiên Giang: Trên 1.100 tỷ đồng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực

Thứ Hai 26/03/2018 , 08:59 (GMT+7)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Mai Văn Huỳnh vừa ký ban hành đề án phát triển nguồn nhân lực của tỉnh đến năm 2020 và những năm tiếp theo, với tổng nguồn kinh phí là 1.109 tỷ đồng.

Theo đó, mục tiêu đến năm 2020, toàn tỉnh có trên 42.000 người có trình độ từ đại học trở lên, chiếm 2,3% dân số; tỷ lệ lao động qua đào tạo là 67%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 50%.

Dự kiến, Kiên Giang sẽ dành nguồn kinh phí 214 tỷ đồng để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, gồm đào tạo và thu hút 30 tiến sỹ, 500 thạc sỹ, trong đó đào tạo sau đại học ở nước ngoài 50 người (45 thạc sỹ và 5 tiến sỹ), tập trung cho các nhóm ngành nghề phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh, như du lịch, nông nghiệp, công nghiệp, thủy sản, chính sách công, quản lý kinh tế, giáo dục, y tế...

Xem thêm
Tôm Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ sẽ gánh thêm thuế chống trợ cấp

Tôm Việt Nam, Ấn Độ, Ecuador xuất khẩu sang Hoa Kỳ có thể bị buộc trả thuế chống trợ cấp sơ bộ với mức dao động từ dưới 2% đến tối đa 196%.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Tháp cao tầng là biểu tượng của các thành phố lớn trên thế giới

Cùng chiêm ngưỡng những tòa cao ốc đã và đang góp phần quảng bá hình ảnh của các thành phố và quốc gia lớn trên thế giới.

Chuyên gia: 'Thế giới có gì, Vinhomes Royal Island có đó, thậm chí còn có nhiều hơn'

Đảo Vũ Yên (Hải Phòng) đang là 'tâm chấn' của thị trường BĐS kể từ sau khi Vinhomes Royal Island chính thức ra mắt.

Bình luận mới nhất