Ông Trần Lam, Chủ tịch Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo (HBTBNN) tỉnh Kiên Giang cho biết, 10 năm qua Hội đã vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ được 516 tỷ đồng, qua đó giúp Hội có điều kiện triển khai hiệu quả các chương trình chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân nghèo.
Cụ thể, chương trình “Đem lại ánh sáng cho người nghèo mù” đã tổ chức phẫu thuật miễn phí cho 42.095 bệnh nhân, trong đó có 8.057 bệnh nhân là người nghèo ở nước bạn Campuchia. Chương trình “Mổ tim bẩm sinh cho trẻ em nghèo" đã vận động và tổ chức phẫu thuật cho 1.551 ca trong tỉnh và khu vực ĐBSCL. Chương trình “Điều trị bệnh phụ nữ” đã triển khai khám và chữa bệnh cho hơn 30.000 chị em, hầu hết sinh sống ở vùng nông thôn, thiếu kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản. Chương trình “Cấp xe lăn cho người khuyết tật nghèo” đã vận động các tổ chức nhân đạo, từ thiện trao tặng 3.902 xe lăn và xe lắc. Chương trình “Khám chữa bệnh cho người nghèo” tại trụ sở chính của Hội từ năm 2007 tới nay đã khám và điều trị miễn phí cho 306.254 lượt bệnh nhân.
Ngoài ra, Hội còn triển khai cất 2.200 căn nhà cho bà con nghèo; xây dựng 258 cây cầu và làm 26.000 km đường giao thông nông thôn, tham gia xây 16 trường cấp 2, 3; cấp 2.300 xe đạp và 37.000 suất học bổng cho học sinh nghèo học giỏi.