| Hotline: 0983.970.780

Kiên Giang: Xét công nhận 14 làng nghề và nghề truyền thống

Thứ Sáu 30/11/2018 , 14:40 (GMT+7)

Sáng 30/11, tại TP Rạch Giá, Hội đồng xét duyệt công nhận Nghề, Làng nghề truyền thống tỉnh Kiên Giang đã họp và thống nhất công nhận 2 là nghề và 12 nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh.

Các thành viên hội đồng và thành viên các làng nghề và nghề truyền thống tại buổi họp xét duyệt công nhận

Theo đó, sau khi xem xét hồ sơ, các thành viên hội đồng đã bỏ phiếu thống nhất công nhận 2 làng nghề truyền thống, là Nghề đan cỏ bàng xã Phú Mỹ và xã Phú Lợi (huyện Giang Thành) và 12 nghề truyền thống, gồm: Nghề diệt chiếu Tà Niên, Nghề lò rèn Gò Đất, Nghề là mứt khóm Tắc Cậu, Nghề đan đát xã Minh Hòa (Châu Thành); Nghề vót đũa xã Bàn Tân Định (Giồng Riềng); Nghề bánh phồng xã Vĩnh Phước B (Gò Quao); Nghề chằm nón xã Thạnh Đông A, Nghề nấu rượu kênh 5 (Tân Hiệp); Nghề chế biến nước mắm xã Lại Sơn (Kiên Hải) và Nghề đan đát xã Phi Thông (TP Rạch Giá).

 Đây đều là những làng nghề và nghề truyền thống lâu đời, đã tồn tại cả trăm năm, ít nhất cũng trên 50 năm, đã và đang tạo ra việc làm, thu nhập nuôi sống nhiều hộ gia đ

 Các thành viên hội đồng tham quan, tìm hiểu sản phẩm làng nghề và nghề truyền thống trưng bày tại buổi họp xét duyệt công nhận

 “Việc được xét công nhận là làng nghề và nghề truyền thống sẽ tạo điều kiện bảo tồn và phát triển bền vững, đồng thời giúp quảng bá, tìm đầu ra cho sản phẩm được tốt hơn. Đây cũng là bước đi cần thiết để tỉnh triển khai thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trong xây dựng nông thôn mới thời gian tới”, ông Đỗ Minh Nhựt, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT, thành viên Hội đồng xét duyệt công nhận Nghề, Làng nghề truyền thống tỉnh Kiên Giang đánh giá.

Xem thêm
Sản phẩm từ mật hoa dừa xuất khẩu chính ngạch sang thị trường thứ 5

Các sản phẩm từ mật hoa dừa do Công ty Sokfarm chế biến đã xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Nhật Bản, Hà Lan, Đức, Mỹ và mới đây là Australia.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.