| Hotline: 0983.970.780

Kiến nghị nạo vét gấp cửa biển Đà Diễn trước mùa mưa bão

Thứ Năm 27/07/2017 , 13:36 (GMT+7)

Nạo vét cửa biển Đà Diễn, TP Tuy Hòa (Phú Yên) để thông luồng lạch giúp các tàu khai thác xa bờ trong tỉnh di chuyển thuận lợi trong việc đánh bắt tiêu thu hải sản và tránh trú bão vào cảng Đông Tác trước mùa mưa bão năm 2017 là cần thiết.

Ngư dân kiến nghị khẩn trương nạo vét cửa biển Đà Diễn trước mùa mưa bão

Bởi đây là nguyện vọng của các ngư dân Ban lạch và Nghiệp đoàn nghề cá phường Phú Đông và phường 6, TP Tuy Hòa.

Trong đơn kiến nghị của Ban lạch và Nghiệp đoàn nghề cá phường Phú Đông kính gửi Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND TP Hòa và UBND Phú Đông, để thông luồng lạch và cảng Đông Tác nhằm tạo điều kiện cho tàu thuyền ra vào an toàn, Ban lạch đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị lên quý cấp đề nghị nạo vét khu vực cửa biển Đà Diễn, nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết.

Mặc dù nhà nước đã đầu tư cảng cá Đông Tác hiện đại với kinh phí trên 100 tỷ đồng,nhằm là điểm thu mua thủy sản tập trung cho ngư dân trong phường 6 và Phú Đông, song luồng lạch hiện nay còn bồi lấp nên lượng ghe ra vào không đáng kể.

Đặc biệt, thời gian gần đây tốc độ bồi lắng luồng lạch tăng cao do ảnh hưởng của triều cường sóng đưa cát vào và lũ lớn từ thượng nguồn đổ về vào đầu năm 2017. UBND tỉnh, TP Tuy Hòa đã tạo điều kiện triển khai nạo vét luồng tạm thời cho tàu thuyền ra vào, thế nhưng luồng lạch khu vực cửa biển Đà Diễn vào cảng Đông Tác vẫn còn bồi lấp nặng nề, cần được khẩn trương nạo vét khẩn cấp, bởi sắp tới mùa nước khô nước sẽ cạn thì tàu thuyền khó ra vào cảng.

Cửa biển Đà Diễn hiện nay bị bồi lấp nặng nề

Được biết, hiện tổng số tàu thuyền của 2 phường 6 và Phú Đông có khoảng trên 800 tàu đánh bắt xa bờ và 100 ghe nhỏ, với trên 5.000 nhân khẩu sống nhờ nghề biển. Tuy nhiên thời gian qua do thời tiết diễn biến thất thường, khiến cửa biển Đà Diễn-bãi ngang thường xuyên bị bồi lấp làm nhiều tàu thuyền bị mắc cạn.

Theo thống kê từ tết đến nay, đã có trên 25 trường hợp tàu thuyền bị mắc cạn gây thiệt hại nặng về tài sản của ngư dân.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.