| Hotline: 0983.970.780

Kiến nghị sửa Luật Thủy sản

Thứ Sáu 12/11/2010 , 09:50 (GMT+7)

Tại hội nghị tổng kết 6 năm thi hành Luật Thủy sản, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Vũ Văn Tám cho biết, Luật Thủy sản  đã đi vào cuộc sống nhưng đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết.

Để phát huy hiệu quả, cần bổ sung những nội dung chưa được điều chỉnh hay quy định chưa rõ, không phù hợp hoặc còn thiếu; bãi bỏ những quy định không còn phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển, hội nhập của ngành. Ngoài ra, cần phân tích, đánh giá những bài học kinh nghiệm để có giải pháp tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về thủy sản.

Theo Vụ Pháp chế (Bộ NN-PTNT), thực trạng áp dụng Luật Thủy sản về quản lý tàu cá, cơ sở hậu cần nghề cá, nuôi trồng thủy sản, quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản…xuất hiện nhiều bất cập, không còn phù hợp với thực tế nên cần sớm bổ sung, sửa đổi. Việc sửa đổi vẫn đảm tính kế thừa, đáp ứng nhu cầu phát triển, hội nhập theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thống nhất với Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành thuộc hệ thống pháp luật VN.

Xem thêm
Giá cá lóc tăng 5.000 đồng/kg, nông dân vẫn không có lãi

Tại Trà Vinh, cá lóc bán tại ao tăng thêm 5.000 đồng/kg so với đầu năm, nhưng người nuôi chỉ hòa vốn đến thua lỗ nếu xuất bán.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Teccombank hướng dẫn đối phó ứng dụng giả mạo, lừa đảo qua mạng

Việt Nam nằm trong số 10 điểm nóng tội phạm mạng hàng đầu thế giới, những kẻ lừa đảo không ngừng nghĩ ra những cách thức mới để lừa tiền của nạn nhân.