| Hotline: 0983.970.780

Kiêu hãnh Hungary

Thứ Sáu 24/06/2016 , 06:03 (GMT+7)

Trong cái ngày mà đội tuyển Hungary liên tục dẫn bàn trước Bồ Đào Nha, khiến Ronaldo phải trổ hết tài nghệ để san bằng tỉ số, tôi chợt nhớ tới nhà thơ vĩ đại Hungary Sándor Petöfi.

Ngày chúng tôi học phổ thông ở Hà Nội là thời miền Bắc sắp bước vào cuộc chiến tranh trực tiếp chống Mỹ, thơ Petofi hừng hực lửa yêu nước đã làm bùng nổ trong tâm hồn chúng tôi khát vọng dâng hiến cho Tổ quốc.

Bây giờ, lại gặp một đội tuyển Hungary đầy quả cảm, tự nhiên hình ảnh nhà thơ Hungary vĩ đại Petofi hiện về.

Có lẽ Hungary là đội tuyển không có ngôi sao, vì tên cầu thủ trong đội tuyển chẳng mấy ai biết, trừ… người Hungary. Vậy mà đội bóng lặng lẽ không ngôi sao ấy đã chơi ăn miếng trả miếng với một Bồ Đào Nha bị đẩy vào chân tường và chỉ còn con đường phải thắng để ngẩng cao đầu vào vòng trong.

Nhưng Hungary với “niềm kiêu hành Petofi” của mình, đã không cho Bồ Đào Nha cú ngẩng cao đầu ấy, mà buộc đội bóng của Ronaldo phải vào vòng trong ở khung cửa chật hẹp của đội đứng thứ ba bảng đấu. Trong khi Hungary đường hoàng đứng đầu bảng. Đó là điều thật đặc biệt ở Euro lần này.

Người ta biết Hungary từng là quốc gia có đội bóng đá nổi tiếng châu Âu và thế giới. Nhưng là từ thập kỷ 50 của thế kỷ trước. “Ngày ấy đã xa thật xa…” , và bao năm qua, bóng đá Hungary vẫn lận đận chưa một lần góp mặt tại Euro. Nhưng lần này, họ đã góp mặt một cách đầy kiêu hãnh.

Vào vòng 1/8, Hungary phải đối đầu với Bỉ - một ứng cử viên của chức vô địch. Tôi cho đây là sẽ là trận cầu rất đáng xem, vì dù đội Bỉ gồm toàn ngôi sao nổi tiếng châu Âu, một đội bóng được cho là đắt giá nhất châu Âu bây giờ, thì Hungary cũng không việc gì phải sợ. Họ sẽ phất cao những câu thơ mãnh liệt của Petofi trong trận đấu mà lòng quả cảm sẽ là “quả đấm thép” của họ.

Thắng thua trong trận này với Hungary không còn là vấn đề lớn. Họ đã tự vượt mình, đã chứng tỏ với châu Âu thấy họ là những người quả cảm như thế nào. Vậy cũng là quá đủ.

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Nhận định Wolves vs Arsenal: Pháo thủ trút giận?

Trận đấu giữa Wolves vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 34 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 20/4/2024 trên sân vận động Molineaux. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm