| Hotline: 0983.970.780

Kiev đổi chiến thuật tấn chiếm miền Đông

Thứ Năm 21/08/2014 , 14:39 (GMT+7)

Quân đội đã chia vùng lãnh thổ của lực lượng ly khai thành nhiều khu vực và tìm mọi cách để chia cắt sự liên kết giữa các toán quân ly khai.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã yêu cầu quân đội nước này thay đổi chiến thuật trong nỗ lực giành lại quyền kiểm soát các khu vực ở miền Đông đang nằm trong tay lực lượng ly khai.

Quân đội đã bố trí lại lực lượng để không bị xé lẻ và dàn trải, đồng thời thực hiện chiến thuật lấn dần.

Sau khi chiếm được các tuyến đường nối với biên giới Ukraine - Nga mà Kiev cho rằng đã được sử dụng để tiếp tế lương thực và vũ khí cho lực lượng ly khai, quân đội nước này chia vùng lãnh thổ của lực lượng ly khai thành nhiều khu vực và tìm mọi cách để chia cắt sự liên kết giữa các toán quân ly khai.

Theo hãng tin Ukrinform của Ukraine, 1 chiếc Su-25 của Ukraine đã bị lực lượng ly khai bắn hạ hôm thứ Tư, 20/8 tại Lugansk.

Còn theo Itar-Tass, Thủ tướng tự phong của nước Cộng hòa nhân dân Lugansk bị thương nên đã được thay thế bằng Bộ trưởng Quốc phòng.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.