| Hotline: 0983.970.780

Kiev lập ba phòng tuyến vây chặt Donetsk

Thứ Bảy 11/10/2014 , 12:53 (GMT+7)

Các phòng tuyến này sẽ đảm bảo "ngăn chặn được đà tiến của bọn khủng bố và không để cho chúng sách nhiễu cuộc sống hòa bình của người dân Ukraine".

"Các vành đai phòng thủ số một, số hai và số ba" đang được xây dựng vòng quanh vùng Donetsk và được trấn thủ bởi các lực lượng tinh nhuệ nhất của quân đội với sự phối hợp của các lực lượng vũ trang khác trung thành với Kiev, Tổng thống Ukraine Pyotr Poroshenko thông báo trong chuyến thăm thành phố Severodvinsk ở vùng Lugansk cuối tuần này.

Các phòng tuyến này sẽ đảm bảo "ngăn chặn được đà tiến của bọn khủng bố và không để cho chúng sách nhiễu cuộc sống hòa bình của người dân Ukraine".

Hiện tại quân đội Ukraine đang chuẩn bị cơ sở vật chất để thành lập một sư đoàn thường trực tại Donbas.

Tại Severodvinsk, ông Poroshenko còn đề nghị các chỉ huy quân đội phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, đại diện chính phủ để có hỗ trợ hậu cần đầy đủ cho các binh sĩ tiền phương trong mùa đông sắp tới.

Cũng trong chuyến thăm này, ông Poroshenko đã chỉ định ông Gennady Moskal làm tân tỉnh trưởng vùng Lugansk. Ông Poroshenko cam kết sẽ đảm bảo chi trả lương bổng, trợ cấp đầy đủ cho người dân tại các khu vực mà chính phủ đang kiểm soát.

Với Donetsk là một trong hai vùng mà Kiev đã mất gần hết khả năng kiếm soát vào tay các lực lượng ly khai, ông Poroshenko đã bãi chức tỉnh trường cũ là Serhiy Taruta, một doanh nhân thân Kiev. Ông Taruta được thay thế bằng trung tướng Oleksandr Kikhtenko, một quân nhân từng được đào tạo bài bản tại Nga trước năm 1991.

Trước đó có thông tin nói rằng ông Taruta đã lên án mạnh mẽ Tổng thống Poroshenko về kế hoạch phân bổ quyền hạn đặc biệt cho các cùng quân ly khai kiểm soát.


Tướng Kikhtenko và cựu Tổng thống Viktor Yanukovych năm 2010 (Ảnh: TASS)

 

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất