| Hotline: 0983.970.780

Kiev tấn công quân ly khai để xóa dấu vết hiện trường MH17

Thứ Năm 09/10/2014 , 08:04 (GMT+7)

Quân ly khai đóng tại đây vẫn trụ vững nhưng hiện trường MH17 không hề được bảo vệ để phục vụ một cuộc điều tra thật minh bạch.

Bộ Quốc phòng Nga đã phản ứng mạnh mẽ về tuyên bố của Giám đốc Cơ quan An ninh quốc gia Ukraine Valentin Nalivaychenko khi ông này lên truyền hình nói là cơ quan của ông đã nắm đầy đủ bằng chứng về nguyên nhân gây ra vụ tai nạn với chiếc máy bay MH17 của hàng không Malaysia. Ông Nalivaychenko còn kêu gọi các nhà điều tra Ukraine cùng quốc tế nhanh chóng đến hiện trường mà "tìm những gì còn mất tích".

Theo Itar-Tass, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov phản bắc rằng chính lực lượng dưới quyền của ông Nalivaychenko hồi tháng 8 đã liên tục tìm cách cản trở nỗ lực điều tra quốc tế và cố tình tạo dựng một phiên bản nguyên nhân tai nạn riêng có lợi cho họ.

Bộ Quốc phòng Nga còn tố cáo quân đội Ukraine đã liên tục mở các cuộc tấn công quân ly khai ở Torez, sử dụng đủ các loại hỏa tiễn Uragan, Grad, Smerch để làm thay đổi hiện trường vụ tai nạn.

Hiện tại, quân ly khai đóng tại đây vẫn trụ vững nhưng hiện trường MH17 không hề được bảo vệ để phục vụ một cuộc điều tra thật minh bạch.

Ngày 17/7, chiếc Boeing-777 số hiệu MH17 của hàng không Malaysia bị rơi ở khu vực Donetsk phía đông Ukraine. Chiếc máy bay đang trên hành trình Amsterdam - Kuala Lumpur với tổng số 283 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn. Tất cả những người có mặt trên máy bay đều thiệt mạng. Nguyên nhân khiến MH17 rơi được tập trung nghi ngờ là bị bắn hạ bằng tên lửa.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất