| Hotline: 0983.970.780

Kim Hòa đổi thay nhờ xây dựng nông thôn mới

Thứ Tư 20/11/2019 , 09:30 (GMT+7)

Những ngày này, chúng tôi đến xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang (Trà Vinh) là một xã vùng sâu thuộc diện đầu tư theo Chương trình 135 của Chính phủ (có trên 68% đồng bào Khmer sinh sống) thấy diện mạo của xã dần dà thay đổi.

13-43-48_dscn6130
Đường giao thông nông thôn ấp Trà Kim, được xây dựng khang trang.

Gần 10 năm triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư” và lồng ghép các chương trình dự án đối với đồng bào dân tộc Khmer, người dân hiểu rõ trách nhiệm của mình.

Đã có 7840 hộ dân tự xây dựng 8,3 km hàng rào và dọn cảnh quang xung quanh nhà, xây dựng nhà vệ sinh, nhà tắm, chỉnh trang nhà ở, di dời chuồng trại ra khỏi khu vực nhà ở, tự nguyện hiến 22.214 m2 đất làm đường giao thông nông thôn, đóng góp trên 4.300 ngày công lao động, tự đầu tư làm đường bê tông dài 450m, trị giá trên 550 triệu đồng. Từ đó, dần dần tạo thành phong trào trong nhân dân cùng ra sức chung tay xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh sự đồng thuận cao nơi người dân, Kim Hòa đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở với kinh phí hơn 132 tỷ đồng. Trong đó, cải tạo, nâng cấp cụm hành chính xã, tổng kinh phí đầu tư 1,178 tỷ đồng; xây dựng mới 6/6 nhà văn hóa ấp, với kinh phí trên 651 triệu đồng; nhựa hóa, cứng hóa 48,6 km đường giao thông trục xã, trục ấp, đường ngõ xóm, đường trục chính nội đồng, với kinh phí thực hiện trên 17,5 tỷ đồng.

Ngoài ra hoàn thành 31 tuyến kênh, với tổng chiều dài là 89,11km, đáp ứng 100% diện tích tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản và phục vụ cho công tác ngăn mặn, ngăn triều cường, tiêu úng; xây dựng mới 23 phòng học, nhà công vụ, với kinh phí 15,2 tỷ đồng...

Ông Thạch Chan Đa Ra ấp Trà Kim, xã Kim Hòa là người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer chia sẻ: “Nhờ xây dựng NTM, cuộc sống người dân trong xã tốt hơn rất nhiều, có điện thắp sáng, nước hợp vệ sinh để sinh hoạt, đường sá được bê tông, tráng nhựa. Trường học được xây dựng khang trang, có đầy đủ trang thiết bị để các cháu học hành tử tế. Người dân vô cùng phấn khởi”.

Đi đôi với việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, Kim Hòa quan tâm đến việc phát triển kinh tế để nâng cao thu nhập cho người dân. Kim Hòa triển khai thực hiện các mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả, như mô hình nuôi bò vỗ béo, bò sinh sản, trồng màu, nuôi tôm, chuyển đổi cơ cấu sản xuất, thực hiện các chính sách hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn, các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội...

13-43-48_dscn6140
Mô hình nuôi tôm thẻ của đồng bào Khmer Kim Hòa.

Một trong những mô hình mang lại hiệu quả thiết thực nhất, giúp các hộ vươn lên thoát nghèo bền vững là mô hình “Đảng viên phụ trách giúp hộ nghèo”.

Ông Trần Văn Giàu, Bí thư Chi bộ ấp Kim Hòa cho biết: “Từ năm 2017 đến nay, ấp triển khai mô hình trên, mỗi đảng viên được phân công giúp 5 hộ nghèo, 10 hộ cận nghèo. Đảng viên phụ trách thường xuyên đến nhà động viên, hướng dẫn những cách làm ăn mang lại hiệu quả cao. Nhờ vậy, cuối năm 2017, ấp giảm được 40 hộ nghèo, năm 2018 giảm thêm 39 hộ nghèo, phấn đấu đến cuối năm 2019, sẽ giảm 13 hộ nghèo”.

Chúng tôi đến gia đình anh Trần Văn Hừng, ấp Kim Hòa, là hộ nghèo được Bí thư Chi bộ ấp hỗ trợ, anh Hừng phấn khởi cho biết: Trước đây, cuộc sống gia đình tôi khó khăn lắm, tôi đi làm hồ, vợ tôi lên Trà Vinh phụ giúp việc nhà. Đến khi có con, vợ tôi không còn đi làm nữa, mọi sinh hoạt, chi phí trong nhà chỉ nhờ vào tiền làm công ít ỏi hàng ngày của tôi, nên cái nghèo vẫn cứ đeo bám gia đình.

13-43-48_dscn6136
Anh Trần Văn Hừng ở ấp Kim Hòa thu hoạch ớt.

Năm 2017, tôi được Bí thư Chi bộ Trần Văn Giàu hỗ trợ, động viên, tôi được vay vốn 50 triệu đồng, tôi mua 1 con bò sinh sản và mướn 2 công đất ruộng trồng xen canh trồng màu và trồng thêm cỏ nuôi bò. Nhờ vậy, thu nhập hàng ngày của gia đình tôi đỡ hơn, đến cuối năm 2018, tôi cất được căn nhà trị giá 120 triệu đồng. Tôi thấy mô hình “Đảng viên phụ trách giúp hộ nghèo” rất ý nghĩa. Từ nay sẽ cố gắng làm ăn để vươn lên khá giàu.

Ông Trương Hữu Tài, Phó Bí thư Đảng ủy xã Kim Hòa cho biết: Đến nay, xã đạt 16/19 tiêu chí (theo bộ tiêu chí mới). Kim Hòa phấn đấu cuối năm 2019, sẽ đạt 19/19 tiêu chí NTM.

Xem thêm
Thái Nguyên chấp thuận nhà đầu tư 2 dự án dân cư nông thôn

Thái Nguyên chấp thuận nhà đầu tư Dự án Khu dân cư nông thôn số 1 xã Ký Phú và Dự án Điểm dân cư nông thôn số 1 xã Bình Thuận (huyện Đại Từ).

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bà Rịa - Vũng Tàu có thêm 22 sản phẩm OCOP 4 sao

Chiều 28/3, Sở NN-PTNT Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức hội nghị giao ban tổng kết hoạt động của các HTX nông nghiệp và lễ công bố, trao giấy chứng nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh.

Bình luận mới nhất