| Hotline: 0983.970.780

Kim Jong-un nói vụ thử tên lửa là 'món quà' cho ngày quốc khánh Mỹ

Thứ Tư 05/07/2017 , 09:42 (GMT+7)

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố người Mỹ sẽ không vui vì được tặng "món quà" là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa trong ngày quốc khánh.

Tên lửa đạn đạo Hwasong-14 của Triều Tiên. Ảnh: Choson TV
 
"Với nụ cười trên mặt, nhà lãnh đạo Kim Jong-un nói với các quan chức, các nhà khoa học rằng người Mỹ sẽ không hài lòng... bởi được tặng 'một gói quà' vào ngày quốc khánh",  truyền thông nhà nước Triều Tiên KCNA viết. 
 
Ông Kim Jong-un cho biết vụ thử tên lửa đã hoàn thiện khả năng của các vũ khí chiến lược Triều Tiên, bao gồm bom hạt nhân, bom nhiệt hạch và ICBM. 
 
Ông Kim nói Bình Nhưỡng sẽ không đàm phán với Mỹ để từ bỏ các vũ khí này cho đến khi Washington bãi bỏ chính sách, thái độ thù địch với Triều Tiên.
 
Trong khi đó, Lầu Năm Góc nói Mỹ đã chuẩn bị phòng thủ cho nước này và các đồng minh trước mối đe dọa tăng cao từ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Triều Tiên.
 
"Chúng tôi vẫn chuẩn bị phòng thủ cho chính mình và các đồng minh, sử dụng toàn bộ khả năng để chống lại mối đe dọa đang tăng cao đến từ Triều Tiên. Các cam kết của chúng tôi về việc phòng thủ cho đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản vẫn được duy trì", Reuters hôm nay dẫn lời người phát ngôn Lầu Năm Góc Dana White.
 
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo hôm nay cho biết ông nhận thấy khả năng cao về việc Triều Tiên sẽ thử hạt nhân lần thứ 6 sau khi phóng thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) hôm 4/7. Tuyên bố của ông Han được đưa ra trong cuộc họp quốc hội Hàn Quốc. 
 
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tuyên bố vụ thử tên lửa của Triều Tiên vào đêm trước Quốc khánh Mỹ là "sự leo thang đe dọa" nhằm vào Washington và các đồng minh. 
 
Lầu Năm Góc cho biết tên lửa Triều Tiên Hwasong-14 đã được thử thành công, đạt độ cao 2.802 km, bắn trúng mục tiêu trên biển Nhật Bản sau khi bay 39 phút. Mỹ tin rằng tên lửa này có tầm bắn 5.471 km, được xếp vào dạng ICBM.
 

Theo Reuters

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm