| Hotline: 0983.970.780

Kinh tế Mỹ lại xuất hiện nguy cơ suy thoái

Thứ Năm 24/06/2010 , 15:08 (GMT+7)

Tạp chí "Tiền tệ và Thị trường" của Mỹ đã lên tiếng cảnh báo rằng nền kinh tế nước này bắt đầu xuất hiện các nguy cơ rơi vào suy thoái mới.

Ảnh minh họa
Tạp chí trực tuyến "Tiền tệ và Thị trường" của Mỹ ngày 23/6 đã lên tiếng cảnh báo rằng nền kinh tế Mỹ bắt đầu xuất hiện các nhân tố báo hiệu nguy cơ rơi vào cuộc suy thoái mới.

Theo MAM, hệ các chỉ số kinh tế hàng đầu (LEI) do Ủy ban Hội nghị công bố hàng tháng và hệ chỉ số kinh tế hàng đầu của Mỹ do Viện Nghiên cứu chu kỳ kinh tế công bố hàng tuần là các hệ chỉ số rất có uy tín về đánh giá và lượng định "sức khỏe" của nền kinh tế Mỹ, hiện đều báo động nguy cơ suy thoái của nền kinh tế lớn nhất thế giới này.

Ủy ban Hội nghị là tổ chức phi lợi nhuận gồm các thành viên trên toàn cầu, chuyên công bố các thông tin và phân tích kinh tế gồm các dự báo, đánh giá các xu thế kinh tế thế giới.

MAM nhấn mạnh lịch sử 90 năm dự báo về kinh tế Mỹ của CB cho thấy biến động của hệ chỉ số LEI hàng năm là một trong những công cụ tốt nhất dự báo về suy thoái kinh tế.

Bất cứ khi nào LEI giảm xuống dưới 0 trong 3 tháng liên tiếp, nền kinh tế Mỹ có nguy cơ suy thoái. Trong ba tháng 3, 4 và 5, biến động so sánh hàng năm trong tháng 3 vọt lên 11,6%, tháng 4 giảm xuống 10,4%, tháng 5 tiếp tục giảm xuống 9,2%.

Tuy vẫn còn khá xa so với mức báo động suy thoái nhưng điều đáng lưu ý là LEI đã đổi hướng và đang giảm mạnh với việc biến động hàng tháng của hệ chỉ số LEI trong tháng 5 từ +0,4% đã giảm xuống còn -0,4%.

Trong bối cảnh này, chính sách tiền tệ đã mất đi nhiều tác động trong nền kinh tế hậu bong bóng như nền kinh tế Mỹ.

Trong khi đó, theo Viện Nghiên cứu chu kỳ kinh tế (ECRI), tuần vừa qua đã là tuần thứ 2 liên tiếp hệ chỉ số kinh tế Mỹ hàng tuần này ở mức tiêu cực khi giảm từ mức -3,5% xuống mức -5,7%. Trên biểu đồ theo dõi nhiều tháng qua, hệ số này có xu hướng giảm mạnh và hiện đang ở mức thấp nhất trong vòng một năm qua.

Trong lịch sử biến động của hệ số này, mức thấp như hiện nay báo hiệu khả năng tới 80% nền kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái và nếu giảm xuống mức -8% nền kinh tế Mỹ đã chắc chắn 100% rơi vào suy thoái.

Nhà kinh tế Lakshman Achuthan của ECRI cho rằng thời điểm hiện tại chưa đủ để khẳng định nền kinh tế Mỹ chắc chắn rơi vào một cuộc suy thoái mới nhưng điều không thể phủ nhận là nguy cơ này đang tăng lên đáng lo ngại.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.