| Hotline: 0983.970.780

Kịp thời đưa thuyền viên nước ngoài nguy kịch vào bờ cấp cứu

Thứ Bảy 23/11/2019 , 22:05 (GMT+7)

Lúc 20 giờ 45 phút ngày 23/11, tàu Sar27-01 đã đưa một thuyền viên nước ngoài trong tình trạng nguy kịch vào cảng Nha Trang (Khánh Hòa) kịp thời, đưa đi cấp cứu.

Trước đó, lúc 15 giờ 10 phút, ngày 23/11, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (Trung tâm) nhận được trực tiếp thông tin từ tàu Sea Timber, quốc tịch Thái Lan. Lúc này, tàu ở vị trí 12003’ N - 109043’ E cách Nha Trang (Khánh Hòa) 31 hải lý về hướng Đông Nam.

Thuyền viên người Thái Lan đã đưa về Nha Trang cấp cứu.

Trên tàu có 1 thuyền viên tên Udompol Janpo, SN 1995, quốc tịch Thái Lan bị tình trạng khó thở, tim đập nhanh, nôn mửa liên tục. Thuyền viên này đang rơi vào tình trạng hôn mê không cử động được, rất nguy hiểm đến tính mạng.

Thuyền trưởng trên tàu đã yêu cầu được hỗ trợ y tế và đưa thuyền viên về Nha Trang cấp cứu khẩn cấp. Nhận được thông tin, Trung tâm đã giữ liên lạc trực tiếp với tàu để cập nhật tình trạng bệnh nhân và hướng dẫn các biện pháp sơ cấp cứu lúc ban đầu, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho thuyền viên này. Đồng thời, Trung tâm đã điều tàu Sar27-01 và tổ cấp cứu y tế đang thường trực tại cầu cảng Nha Trang vượt biển ứng cứu.

Sau đó, tàu Sar27-01 đã nhanh chóng tiếp cận được tàu Sea Timber và khẩn trương sơ cấp cứu, đưa thuyền viên này vào bờ kịp thời.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất