| Hotline: 0983.970.780

Kịp thời ngăn chặn thu gom gốc, rễ hồ tiêu không rõ mục đích

Thứ Năm 01/03/2018 , 07:20 (GMT+7)

Chủ tịch UBND thị trấn Nhơn Hòa, ông Nguyễn Hữu Dương, cho biết, tính đến thời điểm này, trên địa bàn thị trấn mới chỉ có một trường hợp thu gom gốc, rễ cây hồ tiêu ở gia đình ông Đào Ngọc Định và bà Trần Thị Bích Liễu...

13-54-19_so-goc-re-cy-ho-tieu-ti-nh-ong-do-ngoc-dinh
Số gốc, rễ cây hồ tiêu tại nhà ông Đào Ngọc Đính

Ngay từ những ngày đầu năm, trên địa bàn huyện Chư Pưh (Gia Lai) xôn xao về việc có người thu mua gốc, rễ cây hồ tiêu không rõ mục đích. Trước tình hình trên, UBND huyện Chư Pưh đã triển khai xác minh thực hư sự việc và cảnh báo với người dân để đảm bảo an ninh trật tự, trấn an dư luận...

Từ thông tin phản ánh của nhân dân thị trấn Nhơn Hòa, về việc tại nhà ông Đào Ngọc Đính, vợ là Trần Thị Bích Liễu (trú thôn Hòa Tín, thị trấn Nhơn Hòa) đang diễn ra hoạt động thu gom, mua bán gốc, rễ cây hồ tiêu không rõ mục đích, ngày 22/1/2018, Phòng NN-PTNT huyện Chư Pưh phối hợp với UBND thị trấn Nhơn tiến hành xác minh, kiểm tra làm rõ thông tin trên.

Ông Nguyễn Văn Khanh, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Chư Pưh cho biết: “Nhận được tin báo, chúng tôi đã cử người nhanh chóng xuống hiện trường kiểm tra thực tế. Tại thời điểm kiểm tra (khoảng 14h30 ngày 22/1), đoàn kiểm tra xác định tại sân nhà ông Đào Ngọc Định có khoảng 500kg gốc, rễ cây hồ tiêu khô đang được một số người tiến hành phân loại gốc, rễ và đóng bao.

Tuy nhiên, khi đoàn kiểm tra hỏi mục đích thu gom thì ông Định giải thích do ông gom từ vườn nhà, từ những vườn tiêu đã bị chết mang về để xử lý làm phân vi sinh”.

Việc thu gom, mua bán gốc, rễ cây hồ tiêu không rõ mục đích và có dấu hiệu bất thường thời gian qua trên địa bàn huyện Chư Pưh - trong bối cảnh hồ tiêu đang rớt giá như hiện nay, rất dễ diễn ra tình trạng người dân phá bỏ vườn để lấy gốc, rễ và đào trộm rễ tiêu của vườn khác để bán, gây thiệt hại đến sản xuất nông nghiệp, gây phức tạp về tình hình an ninh trật tự, an ninh nông thôn và phát triển kinh tế xã hội của huyện...

Để ngăn chặn tình trạng trên, UBND huyện Chư Pưh đã có công văn chỉ đạo Phòng NN-PTNT, Công an huyện, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan tập trung tuyên truyền, thông báo cho nhân dân biết và đề phòng, đồng thời kịp thời tố giác việc thương lái thu mua gốc, rễ, thân cây hồ tiêu không rõ mục đích. Hướng dẫn người dân xử lý thân, gốc, rễ tiêu đã chết để gom đốt hạn chế lây lan dịch bệnh...

Về hướng xử lý tình trạng thu gom gốc, rễ cây hồ tiêu không rõ mục đích trên để trấn an dư luận và đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn huyện, ông Nguyễn Văn Khanh cho biết thêm, huyện chưa cấp phép kinh doanh đối với ngành nghề mua bán gốc, rễ cây hồ tiêu. Theo đó, mọi hoạt động thu gom, mua bán gốc, rễ cây hồ tiêu - nếu không giải trình được lý do, mục đích mua bán là vi phạm. Đồng thời, không xuất trình được giấy tờ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép kinh doanh, mua bán là vi phạm pháp luật.

Ngoài ra, việc thu gom, vận chuyển gốc, rễ cây hồ tiêu đi ra khỏi địa bàn huyện, tỉnh phải được cơ quan quản lý bảo vệ thực vật kiểm dịch thực vật theo đúng quy định. Cụ thể đối với việc thu gom gốc, rễ cây hồ tiêu tại hộ ông Đào Ngọc Định, Phòng và chính quyền địa phương đã nhắc nhở và yêu cầu ông Định chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, nếu cơ quan chức năng phát hiện có hành vi vi phạm thì sẽ tiến hành xử lý theo quy định...

Chủ tịch UBND thị trấn Nhơn Hòa, ông Nguyễn Hữu Dương, cho biết, tính đến thời điểm này, trên địa bàn thị trấn mới chỉ có một trường hợp thu gom gốc, rễ cây hồ tiêu ở gia đình ông Đào Ngọc Định và bà Trần Thị Bích Liễu.

"Việc làm trên là do bột phát cá nhân chứ không có sự xúi giục của kẻ xấu, nhằm phá hoại tình hình sản xuất nông nghiệp của bà con, gây mất an ninh nông thôn... Tuy nhiên, UBND tỉnh và Sở NN-PTNT cũng đã có công văn, yêu cầu kịp thời chấn chỉnh tình hình trên, không để xảy ra một trường hợp nào nữa...", ông Dương cho biết.

Xem thêm
Hội chợ xúc tiến thương mại khu vực kinh tế tập thể, hợp tác 2024

Hội chợ diễn ra từ 18-22/4 tại phố Trần Nhân Tông và công viên Thống Nhất, Hà Nội với sự tham gia của 120 HTX từ 44 tỉnh thành và 30 doanh nghiệp.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

TH và câu chuyện xây dựng thương hiệu từ chữ 'thật'

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm