| Hotline: 0983.970.780

Kon Tum: Lốc xoáy kéo sập nhà rông văn hóa

Thứ Bảy 14/04/2018 , 19:36 (GMT+7)

Một trận mưa đá kèm theo lốc xoáy đã quét qua địa bàn thành phố Kon Tum gây thiệt hại về nhà cửa và hoa màu của người dân trên địa bàn...

Ngày 14/4, ông Huỳnh Tấn Phục- chủ tịch UBND thành phố Kon Tum cho biết: đã chỉ đạo các xã, phường nhanh chóng kiểm tra, thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ khắc phục sự cố mưa đã kèm lốc xoáy làm sập nhà rông văn hóa và nhà các hộ dân tại xã Chư H’reng, thành phố Kon Tum. Trước mắt chính quyền địa phương hỗ trợ gia đình bị sập nhà nhằm ổn định cuộc sống cho người dân, còn về dựng lại nhà rông cần phải có thời gian mới có thể khắc phục được- ông Phục thông tin.

Chiều tối ngày 13/4, một trận mưa đá kèm theo lốc xoáy đã quét qua địa bàn thành phố Kon Tum gây thiệt hại về nhà cửa và hoa màu của người dân trên địa bàn. Mưa đá và gió lốc gây thiệt hại nặng tại làng Plei Groi, xã Chư H’reng đã làm hư hại ba ngôi nhà bị sập hoàn toàn và nhiều nhà khác bị tốc mái, đặc biệt đã làm sập nhà rông văn hóa của làng, ước tính thiệt hại hằng trăm triệu đồng.

Nhà rông bị giông lốc kéo sập
Nhà dân bị sập

 

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.