| Hotline: 0983.970.780

Kon Tum: Ngang nhiên đốn hạ gỗ trái phép

Thứ Hai 12/12/2011 , 10:14 (GMT+7)

Theo người dân địa phương, lâm tặc đã theo con đường mòn dẫn vào rừng rồi sử dụng xe cơ giới, xe u-oát, xe gắn máy… để vận chuyển gỗ ra ngoài.

Ngày 11/12, chúng tôi có mặt tại những khu rừng thuộc xã Đăk Ring (huyện Đăk Hà, Kon Tum) phát hiện tại hiện trường nhiều cây gỗ cổ thụ bị vừa bị đốn hạ, nhiều gốc cây đã bị lâm tặc dùng cưa máy cắt ngang gốc, nhiều khúc gỗ đã được cắt gọn gàng có chiều dài chừng 2 mét.

Theo người dân địa phương, lâm tặc đã theo con đường mòn dẫn vào rừng rồi sử dụng xe cơ giới, xe u-oát, xe gắn máy… để vận chuyển gỗ ra ngoài.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Giông lốc gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân Si Ma Cai

Lào Cai Giông lốc, mưa lớn gây ảnh hưởng đến mùa màng của người dân trên địa bàn huyện Si Ma Cai và huyện Mường Khương.

Bình luận mới nhất