| Hotline: 0983.970.780

Kon Tum: Phải chăng bác sĩ tắc trách khiến trẻ sơ sinh tử vong?

Chủ Nhật 11/11/2018 , 12:52 (GMT+7)

Vụ việc xảy ra vào lúc 4 giờ, ngày 11/11/2018, tại khoa phụ sản – Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum. Do bác sĩ “tắc trách” dẫn đến một bé trai sơ sinh tử vong, còn phụ sản trong tình trạng sức khoẻ nguy kịch.

Bác sĩ Nguyễn Duy Khánh – Trưởng khoa phụ sản (bệnh viên Kon Tum) làm việc với người nhà sản phụ

Theo đó vợ anh Dương Đức Việt nhập viện vào ngày 9/9/2018, được các bác sĩ tại bệnh viện kết luận sức khoẻ ổn định. Anh Việt cho biết: “Tôi cũng yêu cầu bác sĩ tại đây mổ đẻ cho vợ tôi nhưng bác sĩ tên Hà cho rằng do trước đây vợ tôi sinh thường nên không cần mổ. Đến 2h sáng (ngày 11/11/2018) tôi có gặp bác sĩ Hà và đề nghị bác sĩ này xem hồ sơ bệnh án vì tôi thấy vợ tôi sức khoẻ yếu, tuy nhiên bác sĩ Hà không đồng ý và còn nói khó nghe. 

Đến lúc 3 giờ 40 phút thì chỉ có một nữ y tá đỡ đẻ cho vợ tôi, một lúc sau đó thì có thêm thêm một y tá nữa đến, đến 4 giờ (cùng ngày) thì thấy y tá bế con tôi ra và nói cháu đã tử vong. Sự việc trên khiến tôi vô cùng đau lòng, bức xúc. Còn phía bệnh viện thì không trả lời gia đình tôi mà chỉ viết giấy hẹn làm việc vào thứ 3 tuần sau...”.

Biên bản hẹn làm việc giữa bệnh viện với người nhà bệnh nhân

Bác sĩ Nguyễn Duy Khánh – Trưởng khoa phụ sản (Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum) đã trả lời về sự việc trên: “Tôi công nhận là do phía bệnh viện sai sót mới dẫn đến sự việc đáng tiếc trên. Nhưng hôm nay lãnh đạo Bệnh viện đi vắng, nên tôi xin hẹn người nhà bệnh nhân vào ngày thứ 3 (ngày 13/11/2018) đến làm việc”.

Việc các bác sĩ tại khoa phụ sản “tắc trách” dẫn đến cháu bé sơ sinh tử vong đang khiến cho người nhà bệnh nhân vô cùng bức xúc. Còn dư luận thì hoang mang về trình độ cũng như đạo đức nghề nghiệp của những bác sĩ là vô cùng yếu kém.

Sở Y tế tỉnh Kon Tum cần nhanh chóng vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm minh người để xảy ra vụ việc đáng tiếc trên.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.