| Hotline: 0983.970.780

Ký giao ước thi đua khối Sở NN-PTNT các tỉnh Bắc Trung bộ năm 2018

Thứ Bảy 18/11/2017 , 11:02 (GMT+7)

Ngày 18/11 Khối thi đua sở NN-PTNT các tỉnh vùng Bắc Trung bộ tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2017 và ký kết giao ước thi đua năm 2018.

Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Bình sẽ là Trưởng khối thi đua năm 2018

Ông Nguyễn Văn Việt, Giám đốc Sở NN-PTNT Hà Tĩnh – Đại diện Trưởng khối thi đua 2017 chia sẻ: “Năm 2017 ngành nông nghiệp khu vực Bắc Trung bộ sản xuất trong điều kiện khó khăn chồng chất, các đợt thiên tai, bão lũ đổ xuống dồn dập gây thiệt hại nặng nề cho nông dân. Tuy nhiên, bằng nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, viên chức, người lao động, các đơn vị trong Khối thi đua hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra; nhiều chương trình dự án được duy trì, khởi động mới, góp phần cùng địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, thi đua sản xuất trên địa bàn”.

Năm 2017, việc đẩy mạnh các phong trào thi đua như: “Toàn ngành NN-PTNT chung sức thực hiện thành công đề án tái cơ cấu ngành, gắn với xây dựng NTM”; “Xây dựng đê kiểu mẫu”; “Cả nước chung sức xây dựng NTM”; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Đẩy mạnh cảo cách hành chính”; “Vì một nền nông nghiệp Việt Nam chất lượng cao, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm”; “Đẩy mạnh phát triển kinh tế trang trại, kinh tế hộ gia đình”...đã góp phần giúp các địa phương trong vùng hoàn thành các chỉ tiêu về diện tích, năng suất, sản lượng. Một số tỉnh có năng suất lúa, ngô đạt cao là Nghệ An, Quảng Trị; cơ cấu giống lúa chuyển đổi tích cực; giảm diện tích trồng lúa sang trồng cây giá trị kinh tế cao như cam, bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh); cây ngô thâm canh năng suất ở Thanh Hóa, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Phong trào xây dựng NTM thực hiện thường xuyên, liên tục, rộng khắp, nổi bật là các tỉnh Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Ngệ An...

Năm 2018 Khói thi đua tiếp tục phối hợp với các ngành, địa phương xây dựng một nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa có năng suất, chất lượng và sức cạnh trang cao; tạo sự chuyển biến tích cực trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp. Thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM; khuyến khích sản xuất theo hướng nông nghiệp hữu cơ, VietGap, xây dựng thương hiệu sản phẩm, truy xuất nguồn gốc xuất xứ...

Như vậy, sau 9 năm đi vào hoạt động, 6 tỉnh trong Khối (từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế) thi đua đều phấn khởi cho rằng, việc tổ chức thi đua hàng năm đã phát huy hiệu quả rõ nét, các đơn vị trong Khối có điều kiện giao lưu, học hỏi và xích lại gần nhau hơn; các phong trào thi đua do Khối phát động đã có tác dụng to lớn, góp phần đưa lại kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị năm sau cao hơn năm trước.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Giông lốc gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân Si Ma Cai

Lào Cai Giông lốc, mưa lớn gây ảnh hưởng đến mùa màng của người dân trên địa bàn huyện Si Ma Cai và huyện Mường Khương.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất