| Hotline: 0983.970.780

Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội sẽ giám sát đầu tư cho “tam nông”

Thứ Tư 14/12/2011 , 10:28 (GMT+7)

Trong ngày khai mạc phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội sáng qua (13/12), Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, ông Nguyễn Hạnh Phúc, cho biết, dự kiến kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIII sẽ làm việc trong 24 ngày, bắt đầu từ 21/5/2012 và thông qua 14 dự án luật: Luật Quản lý giá, Luật Bảo hiểm tiền gửi, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Bộ luật Lao động (sửa đổi), Luật Biển Việt Nam,... 

Đặc biệt, trong kỳ họp này, Quốc hội sẽ dành thời gian cho hoạt động giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Cũng trong ngày làm việc đầu tiên hôm qua, UBTV Quốc hội đã thống nhất đánh giá, kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIII (diễn ra từ 20/10- 26/11/2011) đã quyết định được nhiều vấn đề quan trọng của đất nước trong năm 2012 cũng như giai đoạn 5 năm tới.

Đó là thông qua các Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 2011- 2015 và năm 2012, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2012, quy hoạch sử dụng đất đến 2020 và kế hoạch sử dụng đất đến 2015 cấp quốc gia, kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ và chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011- 2015...

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Những đoàn xe thiện nguyện đuôi nhau chở nước về vùng hạn mặn

Mỗi ngày các địa phương ven biển ĐBSCL, tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre… tiếp nhận hàng chục, hàng trăm chuyến xe và nhiều sà lan mang theo những giọt nước nghĩa tình.

Bình luận mới nhất