| Hotline: 0983.970.780

Kỷ luật Chủ tịch xã ở Huế đi đánh ghen trong đêm

Thứ Hai 11/12/2017 , 19:06 (GMT+7)

Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Điền, tỉnh TT- Huế đã ban hành quyết định kỷ luật đối với ông Phan Khánh, Chủ tịch xã Phong Hải do liên quan đến vụ việc đi đánh ghen.

 Khu vực hồ tôm nơi xảy ra sự việc Chủ tịch xã Phong Hải (Phong Điền) đi đánh ghen

Ngày 11/12, thông tin từ ông Trịnh Đức Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền (TT- Huế) cho biết, Ban Thường vụ Huyện ủy huyện này vừa ban hành quyết định kỷ luật đối với ông Phan Khánh, Chủ tịch UBND xã Phong Hải về hành vi xông vào trại tôm đánh dân vì ghen tuông.

Theo đó, ông Phan Khánh đã phải chịu hình thức kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng.

Ông Nguyễn Văn Nuôi, Bí thư Đảng ủy xã Phong Hải cho hay “Riêng hành vi đánh dân thì ông Khánh chỉ bị đề nghị kỷ luật khiển trách, nhưng do có những sai phạm liên quan đến việc bồi thường thiệt hại sự cố Fomosa ở địa phương, “gộp” cả ông Khánh bị kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng”.

Ông Phan Khánh, Chủ tịch xã Phong Hải

Cũng theo ông Nuôi, hiện ông Khánh mới chỉ bị kỷ luật về mặt Đảng còn về mặt chính quyền thì ông này chưa bị xử lý.

Trước đó như NNVN đã thông tin: “Nghi cháu quan hệ bất chính với vợ, Chủ tịch xã đi đánh ghen”, cụ thể khoảng 22h đêm ngày 14/10, sau khi cho rằng anh H. Q. T. (32 tuổi, trú thôn Hải Thành, xã Phong Hải) là cháu bên vợ, có nhắn tin bất chính với vợ mình, ông Phan Khánh, Chủ tịch UBND xã Phong Hải đã chở vợ đến hồ nuôi tôm nơi anh T. đang làm việc để làm rõ vấn đề và đã hành hung anh này.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.