| Hotline: 0983.970.780

Kỷ luật hai lãnh đạo huyện

Thứ Hai 09/09/2013 , 08:59 (GMT+7)

Ông Lữ Minh Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang, cho biết, đã triển khai hai quyết định kỷ luật của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với ông Nguyễn Văn Tươi và ông Lê Văn Nghĩa.

Ông Lữ Minh Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang, cho biết, đã triển khai hai quyết định kỷ luật của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với ông Nguyễn Văn Tươi, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tân Hiệp, bị cách chức Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện và ông Lê Văn Nghĩa, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, bị kỷ luật cảnh cáo. Ngoài ra, tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Hiệp cũng bị kỷ luật với hình thức khiển trách.

Ông Tươi và ông Nghĩa bị kỷ luật do liên quan đến những sai phạm nghiêm trọng trong đầu tư xây dựng cơ bản và tiền đền bù triển khai dự án trên địa bàn huyện (Báo NNVN đã thông tin).


Tuyến dân cư vượt lũ xã Tân An, Tân Hiệp bị bỏ hoang do thi công kém chất lượng

Cụ thể, năm 2007, Cty CP Thủy sản Kiên Giang (KISIMEX) bồi thường 10 tỷ đồng tiền thuê 2 khu đất có tổng diện tích 76 ha tại xã Thạnh Đông và Thạnh Đông B để nuôi trồng thủy sản. Sau khi nhận tiền, ông Nguyễn Văn Tươi (thời điểm đó là Phó Chủ tịch UBND huyện) đã chỉ đạo không nộp vào Kho bạc Nhà nước mà giao cho Phó Chánh văn phòng UBND huyện Võ Văn Do quản lý, chi tiêu tùy tiện như chi 2 tỷ đồng xây dựng trung tâm hành chính huyện, chi quà tết hơn 1 tỷ đồng, bồi thường “thành quả lao động” cho 2 xã nói trên và một số cá nhân là người thân cán bộ huyện số tiền 4,47 tỷ đồng dù không hề có đầu tư gì. Riêng bản thân ông Tươi còn nhiều lần viết giấy tay “mượn tạm” 1,35 tỷ đồng để trả tiền mua nhà cho con.

Ông Lê Văn Nghĩa bị kỷ luật vì với vai trò Chủ tịch UBND huyện, đã để xảy ra hàng loạt sai phạm trong đầu tư xây dựng cơ bản trên nhiều lĩnh vực như: nông nghiệp, giáo dục, y tế, thương mại, cụm tuyến dân cư vượt lũ, kè chống sạt lở, trụ sở cơ quan nhà nước, phòng chống lụt bão… với tổng số tiền sai phạm kiến nghị xử lý trên 20,3 tỷ đồng. Trong đó, nghiêm trọng nhất là sai phạm tại những công trình do Phòng NN-PTNT huyện được giao làm chủ đầu tư, quản lý.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tổ vụ án, bắt tạm giam đối với ông Lê Văn Tuyền, nguyên Trưởng Phòng NN-PTNT huyện Tân Hiệp.

Xem thêm
Tổng Bí thư Trần Phú, người con ưu tú của dân tộc

Hội thảo về đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng đã thu hút sự quan tâm của đông đảo nhà khoa học và các tầng lớp Nhân dân Hà Tĩnh.

Hồ Tha La phủ màu xanh cho đất

Hồ Tha La là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh Tây Ninh, sau nhiều năm vận hành, công trình đã được đầu tư nâng cấp, đáp ứng đa mục tiêu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chấn chỉnh hoạt động đón trả khách không đúng nơi quy định trong dịp 30/4

TP.HCM Theo báo cáo mới nhất của Thanh tra giao thông TP.HCM, thành phố hiện có 87 điểm đón trả khách sai quy định, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.