| Hotline: 0983.970.780

Chủ Nhật 03/03/2019 , 06:30 (GMT+7)

06:30 - 03/03/2019

Kỷ luật kiểu… 'lỡ bước sang ngang'!

Cứ ngỡ những vụ kỉ luật “mát lòng đối tượng” sẽ bị hạn chế khi dư luận lên tiếng. Thế nhưng không. Việc kỉ luật “sang ngang”, thậm chí “đá lên trên” vẫn xảy ra mà mới đây nhất, một chủ tịch xã bị cách chức được giới thiệu bầu làm chủ tịch mặt trận khiến người dân phản đối kịch liệt.

Trong Đại hội đại biểu bầu ra Ủy ban MTTQ xã Ngư Thủy Trung, Lệ Thủy (Quảng Bình) mới đây, hàng chục người dân địa phương đã kéo đến trụ sở để phản đối việc ông Ngô Gia Ngãi, nguyên Chủ tịch UBND được giới thiệu bầu làm Chủ tịch MTTQ Việt Nam xã này.

Lý do, trong thời gian làm Chủ tịch UBND xã Ngư Thủy Trung, ông Ngô Gia Ngãi đã để xảy ra nhiều sai phạm và bị cách chức.

Trụ sở UBND xã Ngư Thủy Trung (Ảnh: VOV)

Cụ thể, theo thông tin từ báo chí, Ủy ban Kiểm tra Lệ Thủy đã kết luận trong nhiệm kỳ làm Chủ tịch UBND xã (2010 - 2017), ông Ngô Gia Ngãi đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, để xảy ra 47 trường hợp vi phạm về đất đai, để nhiều hộ dân tự ý chiếm đất, xây dựng nhà và công trình trái phép. Ngoài ra, ông Ngãi đã chỉ đạo ký hợp đồng cho các hộ gia đình, cá nhân thuê đất rừng sản xuất do xã quản lý không đúng thẩm quyền.

Ông Ngãi còn chỉ đạo việc rà soát, kê khai đền bù sự cố môi trường biển không đúng quy trình, không đúng đối tượng, dẫn đến đơn thư khiếu kiện đông người, kéo dài, gây bức xúc trong dư luận…

Thật ra, chuyện kỉ luật kiểu “đánh bùn sang ao” như thế này không hiếm.

Trước đây không lâu, ông Nguyễn Hoàn Khải, nguyên Trưởng Công an xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An bị kỉ luật mức cảnh cáo về Đảng đã được điều chuyển công tác sang làm… Trưởng Công an xã Tân Phú của huyện này.

Lý do, ông Khải bị tố “ra giá” 300 triệu đồng để làm hồ sơ cho em Lê Thanh Huyền Trân (thí sinh để lại nhiều ấn tượng đặc biệt trong chương trình “Giọng hát Việt nhí 2014”) và 2 người anh Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên (cả 3 từng là trẻ mồ côi, được một sư thầy nuôi nấng tại một tịnh thất trên địa bàn xã Hòa Khánh Tây) được một tổ chức ở Úc mời sang biểu diễn.

Đáng lý với việc làm này, ông Khải phải bị truy tố vì tội đòi hối lộ nhưng ông lại được “điều chuyển sang ngang” như đã nói ở trên.

Không hiểu vì sao lại có chuyện tréo ngoe này bởi ông Khải, với tư cách trưởng công an xã, liệu có còn đủ uy tín để làm việc và với ông Ngô Gia Ngãi, nếu được bầu làm Chủ tịch MTTQ Việt Nam thì liệu có đủ niềm tin để tập hợp và đại diện cho khối đoàn kết toàn dân như nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam?

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm