| Hotline: 0983.970.780

Kỷ lục đáng nể của viên kim cương 163 cara

Thứ Sáu 20/10/2017 , 07:05 (GMT+7)

Trung tuần tháng 11 tới đây, viên kim cương hoàn hảo 163 cara mang tên Four de Fevereiro (FdF) sẽ được Christie đưa ra bán đấu giá tại Geneva, Thụy Sĩ, trang tin Therichest.com (TRC) mới cập nhật.

18-58-14_1
Kim cương FdF trong quá trình chế tác

Theo TRC, năm 2016, người ta đã tìm thấy một viên kim cương thô nặng 404 ​​cara tại Angola, sau đó nó được đặt tên là Four de Fevereiro (FdF), có nghĩa Ngày 4 tháng Hai, tức ngày tìm thấy nó và cũng là Ngày Độc Lập của Angola. Đây là viên kim cương lớn nhất được tìm thấy tại quốc gia châu Phi này và lớn hàng thứ 37 trên thế giới.

Trong 18 tháng tiếp theo, viên kim cương thô 404 ​​cara nói trên đã được chuyển tới cho một nhóm 14 thợ kim hoàn để chế tác. Với tổng cộng trên 1.700 giờ làm việc, nhóm thợ kim hoàn nói trên đã tạo ra một viên kim cương màu D type IIA hoàn hảo nặng 163,41 cara.

Nguyên thuỷ, FdF được Công ty Lucapa Diamond tìm thấy ở mỏ Lulo, Angola ngày 4/2/2016, sau đó công ty này đã bán trao tay với giá 16 triệu USD.

Tuy hoàn hảo nhưng FdF chỉ đáng đàn em của viên kim cương lớn khác có tên Cullinan nặng 3.106,75 carat sau xử lý thành sản phẩm mang tên Great Star of Africa (Ngôi sao vĩ đại châu Phi), nặng 530,4 cara. Đây là viên kim cương lớn nhất, trong nhất thế giới. Đổi lại, FdF tuy nhỏ hơn nhưng lại hoàn hảo đến mức không có bất kỳ khuyết tật nào, được các ông hoàng bà chúa khắp thế giới ngưỡng mộ.

18-58-14_2
Great Star of Africa- viên kim cương lớn nhất thế giới hiện nay

Theo hãng tin ABC News, FdF đã được các nghệ nhân hãng De Grisogono Thụy Sĩ cắt, đánh bóng sau đó được gửi sang Mỹ để phân loại. Đầu năm 2017, người ta đã chọn được hàng chục mẫu thiết kế cho viên kim cương này, và cuối cùng mẫu vòng cổ không đối xứng đã được chọn để mang viên kim cương nói trên. Chiếc vòng cổ có tên The Art of De Grisogono có thêm tới 600 viên kim cương hình ngọc lục bảo trang trí bên trái và 18 viên ở bên phải. FdF được bao quanh bởi bốn viên kim cương kiểu baguette, mỗi chiếc nặng khoảng 0,3 karats, đưa tổng số chiếc vòng cổ này chứa trên 350 cara các viên ngọc quý.

Theo hãng đấu giá Christie, trước khi dây chuyền được đưa đi đấu giá, nó sẽ đi khắp thế giới để mọi người được chiêm ngưỡng. Bắt đầu từ ngày 29/9 với điểm khởi hành là HồngKong, sau đó đi qua London, Dubai và New York trước khi quay lại khách sạn Four Seasons Hotel des Bergues ở Geneva để phục vụ cho đấu giá vào ngày 14/11 tới.

18-58-14_3
18-58-14_3-
Kim cương FdF trước khi đưa đi đấu giá

 

Theo Therichest.com- 10/2017

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm