| Hotline: 0983.970.780

Kỷ niệm 10 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương

Thứ Tư 25/12/2013 , 09:30 (GMT+7)

Qua gần 10 năm phát triển, Cần Thơ đã ghi dấu một chặng đường phát triển, mà ở đó, “Thủ phủ miền Tây” đang ngày càng khẳng định vai trò đầu tàu của vùng châu thổ Cửu Long.

Ngày 24/12, UBND TP Cần Thơ tổ chức họp báo về sự kiện 10 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương (2/1/2004 - 2/1/2014).

Qua gần 10 năm phát triển, Cần Thơ đã ghi dấu một chặng đường phát triển, mà ở đó, “Thủ phủ miền Tây” đang ngày càng khẳng định vai trò đầu tàu của vùng châu thổ Cửu Long.

Theo đó, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2004 - 2013 đạt 14,5%/năm. Trong đó, GDP năm 2013 đạt 62.600 tỉ đồng, tăng gần 3,5 lần so với năm 2004. Bên cạnh đó, trong năm 2013, thành phố đã kêu gọi được 59 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký là 885 triệu USD, tăng gần 6 lần so với năm 2004.

Ngoài ra, thu nhập bình quân đầu người từ mức 10,3 triệu đồng/năm (2004) đã tăng lên 62,9 triệu đồng/năm (2013). Thành phố cũng có thêm 4 trường ĐH được thành lập; 2 xã được công nhận xã nông thôn mới (đạt 20/20 tiêu chí); 83 xã có đường ô tô về đến trung tâm xã (chỉ còn 2 xã chưa đạt tiêu chí này do mới chia tách). Cơ sở hạ tầng của thành phố được đầu tư ngày càng đồng bộ. Nhiều công trình quan trọng cấp vùng được đầu tư như Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, cảng Cái Cui, tổ máy số 1 - nhà máy nhiệt điện Ô Môn, cầu Cần Thơ…

Đáng chú ý nhất là Cần Thơ đang dẫn đầu cả nước trong phát triển mô hình “một cửa điện tử”. Tính đến nay, toàn thành phố đã có 100% cơ quan nhà nước (từ cấp xã, phường đến thành phố) ứng dụng mô hình này. Theo đó, mức độ hài lòng của người dân đối với các loại thủ tục hành chính (vốn được xem là rất nhiêu khê) không ngừng được cải thiện…

Lãnh đạo các Sở, ngành đã ghi nhận và tiếp thu ý kiến đóng góp tại buổi họp báo để trình lãnh đạo TP xem xét.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Bình luận mới nhất