| Hotline: 0983.970.780

Kỷ niệm 15 năm TP Cần Thơ xây dựng, phát triển

Thứ Tư 02/01/2019 , 17:07 (GMT+7)

Sáng ngày 2/1, TP Cần Thơ tổ chức họp mặt kỷ niệm 15 năm TP Cần Thơ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương (1/1/2004 - 1/1/2019).

Quang cảnh lễ kỹ niệm 15 năm thành lập TP Cần Thơ

 Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng với cán bộ nguyên lãnh đạo tỉnh Cần Thơ (cũ), tỉnh Hậu Giang qua các nhiệm kỳ trước và đông đảo đại biểu sở ngành, các quận, huyện dự họp mặt.

Cách đây 15 năm, ngày 1/1/2004, TP Cần Thơ được thành lập trên cơ sở tách ra từ tỉnh Cần Thơ (Theo Nghị quyết 22/2003/QH 11 ngày 26/11/2003, Quốc hội khóa XI), tiếp theo sau đó với thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW (ngày 17/2/2005) của Bộ Chính trị (khóa IX) về xây dựng phát triển TP Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đến năm 2009 Cần Thơ đạt dấu mốc quan trọng đầu tiên được công nhận là đô thị loại 1 trực thuộc Trung ương.

Nhìn lại chặng đường 15 năm xây dựng và phát triển thành phố, ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhấn mạnh nhiều thành tựu nổi bật trong các lĩnh vực KT-XH đạt được: “Các ngành sản xuất, kinh doanh trên địa bàn đã phấn đấu không ngừng. Từ năm 2004 đến nay, tốc độ tăng trưởng duy trì ở mức khá, GDP giai đoạn 2004-2014 tăng bình quân 14,15%/năm, GRDP giai đoạn 2015-2018 tăng bình quân 7,56%/năm; Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, năm 2018 khu vực nông nghiệp, thủy sản chiếm 8,14%; khu vực nông nghiệp-xây dựng chiếm 32,70%; khu vực dịch vụ chiếm 59,16%; GRDP bình quân đầu người năm 2018 ước đạt 80,48 triệu đồng, tăng tương đương 7,8 lần so với năm 2004; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1.53%.

TP Can Tho - anh HD

Đến nay, thành phố có 7.749 doanh nghiệp, 442 dự án từ nguồn vốn ngoài ngân sách, với tổng vốn đăng ký trên 79,900 tỉ đồng, trong đó có 81 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài vó tổng vốn đầu tư đăng ký hớn 14.500 tỉ đồng). Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 15 năm qua đạt hơn 430.000 tỷ đồng, tăng bình quân 20,6%/năm. Trong đó, tỷ trọng đầu tư khu vực nhà nước chiếm 42,6%, khu vực kinh tế ngoài nhà nước chiếm 54,5%, đầu tư trực tiếp nước ngoài chiếm 2,9% tổng vốn đầu tư toàn xã hội.”

Trải qua 15 năm thành lập, xây dựng và phát triển TP Cần Thơ đã tạo dựng nên diện mạo mới mang đậm dấu ấn tươi trẻ của thành phố hiền hòa ở miền sông nước, có vị trí trung tâm vùng ĐBSCL...

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất