| Hotline: 0983.970.780

Kỷ niệm 220 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa: Hoành tráng nhưng tiết kiệm

Thứ Hai 12/01/2009 , 08:00 (GMT+7)

Từ chiều 4 - 5 Tết Kỷ Sửu, Lễ hội Kỷ niệm 220 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa sẽ được tổ chức long trọng tại Bảo tàng Quang Trung (Tây Sơn, Bình Định)…

Khu vực tượng đài Quang Trung sẽ diễn ra nhiều hoạt động kỉ niệm

Từ chiều 4 - 5 Tết Kỷ Sửu, Lễ hội Kỷ niệm 220 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa sẽ được tổ chức long trọng tại Bảo tàng Quang Trung (Tây Sơn, Bình Định)… 

Cố gắng tạo nhiều nét mới 

Ông Văn Trọng Hùng - Giám đốc Sở VH-TT&DL Bình Định cho biết: “Mặc dù được tổ chức trong bối cảnh lạm phát nhưng Kỷ niệm 220 chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa vẫn sẽ được diễn ra rất hoành tráng”. Lễ dâng hoa, dâng hương sẽ được diễn ra từ 15h30 -17h Mồng 4 Tết với nghi lễ truyền thống thông qua nghệ thuật sắp đặt tại Bảo tàng Quang Trung, để tưởng nhớ công đức của Hoàng đế Quang Trung và các văn thần, võ tướng. Ngày Mồng 5 Tết, sau khi làm Lễ thượng cờ Quang Trung và cờ Tổ quốc, màn trình diễn trống trận Tây Sơn với hơn 100 chiếc trống sẽ tưng bừng khai hội. Lễ hội sẽ được mở màn trong không khí hào hùng của nghĩa khí Tây Sơn tam kiệt với 220 lá cờ Tây Sơn có in chữ NGHĨA.  

Tiếp đến, cuộc hành binh thần tốc của Nghĩa binh Tây Sơn được thể hiện trong những lời chiếu, hịch vang vọng của Hoàng đế Quang Trung. Tiếp đến, khi đoàn quân Tây Sơn chiến thắng tiến vào thành Thăng Long, các tổ khúc hát múa sẽ khắc hoạ không khí thanh bình, thịnh vượng của quê hương ngày mới.  

“Để bù vào sự cắt giảm về hình thức, chúng tôi cố tạo cho lễ hội nhiều nét mới nhằm tránh sự lặp lại dễ gây nhàm chán và đặc biệt, mỗi chương trình được thể hiện đều ẩn chứa tầng sâu nội tâm nhằm làm sống lại truyền thống quật khởi của phong trào nông dân Tây Sơn - Bình Định và tinh thần bách chiến bách thắng của người anh hùng Áo vải cờ đào” – ông Hùng nói. 

“Thắt lưng buộc bụng”

Ông Lê Quý Dương - Tổng Đạo diễn Lễ kỷ niệm 220 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa cho biết: “Kinh phí khoảng 1,5 tỷ đồng cho toàn bộ chương trình, quả là một thách thức lớn cho nhà tổ chức, thế nên khi xây dựng chương trình chúng tôi phải chắt chiu từng chút. Chúng tôi sử dụng lại toàn bộ phục trang, đạo cụ trong Festival Tây Sơn - Bình Định vừa qua. Về âm thanh, ánh sáng chúng tôi cũng không đi thuê như khi làm Festival mà tận dụng nội lực. Riêng về khoản không xây dựng khán đài bằng sắt mà chỉ sử dụng ghế nhựa cũng đã tiết kiệm được hơn 800 triệu đồng”. 

Để bù lại, các nhà tổ chức đã cố gắng làm mới để hấp dẫn người xem. Ông Văn Trọng Hùng - GĐ Sở VH-TT&DL cho biết thêm: “Thường thì Lễ Thượng kỳ phải cần đội quân nhạc hàng trăm người tương ứng với chi phí hàng trăm triệu đồng. Thế nên chúng tôi đã dùng trống để thay thế. Ngoài 100 chiếc trống chầu, chúng tôi còn dùng 9 chiếc trống sấm có đường kính to từ 1m-1,7m tượng trưng cho Tây Sơn Tam kiệt và văn thần, võ tướng”. 

Không chỉ vậy, trên cơ sở các tiết mục đã được xây dựng, nhân sự và bối cảnh có sẵn, các nhà tổ chức đã tạo nên ý nghĩa tâm linh về “Uống nước nhớ nguồn”, đó là để du khách dạo vòng quanh gốc me cổ thụ và uống ngụm nước từ giếng nước hàng trăm năm tuổi ở nơi đã từng là nơi “chôn nhau cắt rốn” của Tây Sơn Tam Kiệt. Tổng Đạo diễn Lê Quý Dương nói thêm: “Chúng tôi đang tập hợp những hạt me giống được lấy từ chính cây me trong Bảo tàng Quang Trung để tặng du khách với ý nghĩa “Nguồn cội Tây Sơn”.

Xem thêm
Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

HLV Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam

Ông Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam và chính thức không còn nắm giữ vị trí HLV trưởng của đội bóng sau trận thua muối mặt trước tuyển Indonesia.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất