| Hotline: 0983.970.780

Kỷ niệm 39 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Philippines

Thứ Sáu 10/07/2015 , 22:00 (GMT+7)

Ông Vũ Văn Tám, Thứ trưởng Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Philippinesvừa cùng đoàn Hội hữu nghị kết thúc chuyến đi thăm làm việc tại Philippines. 

Sắp tới, ngày 12/7,  Việt Nam và Philippines kỷ niệm lần thứ 39 ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước. Xin Thứ trưởng vui lòng dành ít phút nói về Hội và việc kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước cho độc giả của báo Nông nghiệp Việt Nam.

Xin ông giới thiệu đôi nét về Hội Hữu nghị Việt Nam – Philippines?

Thứ trưởng Vũ Văn Tám: Hội Hội Hữu nghị Việt Nam – Philippines tổ chức Đại hội lần thứ nhất và thành lập Hội vào ngày 29/10/2014.

Đại hội rất vinh dự được Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng đến dự và chỉ đạo Đại hội, đặc biệt được chào đón Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Philippin và Chủ tịch Hội Hữu nghị Philippin - Việt Nam Eddie Ilarde đến dự và chúc mừng thành công của Đại hội.

Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Hội  đã và sẽ tập hợp đông đảo các cán bộ, doanh nhân, cá nhân đã từng công tác, kinh doanh và học tập tại Philippin qua các thời kì, đại diện các tổ chức, cá nhân có tâm huyết và có nhiều cống hiến cho tình hữu nghị giữa Việt Nam và Philipin.

Sự ra đời của Hội Hữu nghị Việt Nam - Philippines có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thúc đẩy, mở rộng ngoại giao nhân dân hai nước trong bối cảnh quan hệ hai nước đang phát triển tốt đẹp.

Được biết Đoàn Hội hữu nghị Việt Nam - Philippines do ông dẫn đầu vừa kết thúc chuyến đi thăm và làm việc tại Philippines, xin ông cho biết kết quả nổi bật?

Thứ trưởng Vũ Văn Tám: Từ ngày 15 đến 19/6/2015, đoàn Hội Hữu nghị Việt Nam – Philippines đã tiến hành chuyến đi thăm và làm việc tại Philippines theo lời mời của Hội Hữu nghị Philippines - Việt Nam. Đây là chuyến thăm cấp cao đầu tiên của Hội sang Philippines đạt được kết quả và ấn tượng rất tốt đẹp.

Những hoạt động của đoàn trong chuyến đi thăm này nhằm củng cố và phát triển các mối quan hệ nhân dân giữa hai nước. Ấn tượng đầu tiên của tôi là một đất nước Philippin chịu nhiều bão tố, thiên tai, nhưng con người rất lạc quan, yêu đời, cởi mở, thân thiện, và nhiều nét văn hóa khá tương đồng với Việt Nam.

Tại Thủ đô Manila, đoàn đã có buổi thảo luận sâu rộng với Hội Hữu nghị Philippines - Việt Nam về hợp tác giữa hai Hội, trong đó có việc nghiên cứu để kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về việc thiết lập quan hệ hợp tác giữa tỉnh Quảng Ngãi (Việt Nam) với tỉnh Palawan (Philippines), phối hợp và hỗ trợ đoàn nghệ thuật Philippines sang biểu diễn ở Việt Nam, thúc đẩy việc trao đổi sinh viên, giáo viên giữa  hai nước, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, hợp tác nông nghiệp và nghề cá….

Trong thời gian ở Philippines, đoàn đã được Thị trưởng Manila, cựu tổng thống Philippin Strada đón tiếp trọng thị. Đại sứ quán Việt Nam tại Manila thân mật tiếp và trao đổi nhiều vấn đề liên quan với Hội hữu nghị Việt Nam - Philippines. Đoàn Hội hữu nghị Việt Nam - Philippines  đã đến đặt vòng hoa và tưởng niệm trước tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Công viên ASEAN ở trung tâm Manila.

Cũng trong thời gian này, với tư cách là Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tôi và đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã họp nhóm công tác về hợp tác nông nghiệp lần thứ nhất giữa hai nước; họp nhóm công tác nghề cá lần thứ 5 giữa Việt Nam và Philippines nhằm thực hiện Hiệp định nghề cá giữa 2 nước và khảo sát cảng cá ngừ tại thành phố General Santos, trao đổi về qui chế hoạt động đường dây nóng nghề cá trên biển giữa hai nước.         

Được biết ngày ngày 12/7/2015 là ngày kỷ niệm 39 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Philippines. Xin ông cho biết ý vai trò của ngoại giao nhân dân trong quan hệ ngoại giao giữ hai nước?

Thứ trưởng Vũ Văn Tám: Ngày 12/7/1976 đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước, là nền tảng để từng bước phát triển quan hệ hai nước trên tất cả các lĩnh vực từ kinh tế, thương mại đến văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ, trong đó có ngoại giao nhân dân.

Về kinh tế thương mại, trước đây ta và Philippines hầu như chưa có gì, đến nay kim ngạch thương mại hai chiều đã lên gần 3 tỷ USD/năm, trước đây Philippines không có đầu tư trực tiếp vào ta đến nay đã có gần 300 triệu USD đầu tư vào Việt Nam; về giao lưu nhân dân trước đây ta không có sinh viên sang học ở Philippines, ngày nay hàng năm có khoảng 1.000 sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam ở Philippines...  và ngày nay các ban nhạc của Philippin đang hiện diện ngày càng nhiều tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số thành phố tại Việt Nam.

Vào cuối tháng 5/2015 tôi có đọc một loạt bài về doanh nhân, Việt kiều yêu nước Jolathan - Hạnh Nguyễn đã có công cùng các cơ quan nhà nước trong việc mở và duy trì đường bay Manila - Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh nước ta đang bị Mỹ cấm vận.    

Trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ xâm lược Việt Nam, nhiều người dân Philippin đã xuống đường đấu tranh ủng hộ nhân dân Việt Nam, trong đó có ngài Eddie Ilarde hiện là Chủ tịch Hội Hữu nghị Philippin - Việt Nam khi đó còn là thanh niên, … còn rất nhiều những việc làm, những tấm gương cao quí khác đã và sẽ vun đắp cho tình hữu nghị hợp tác giữa hai nước và nhân dân hai nước.

Tôi tin tưởng rằng Hội Hữu nghị Việt Nam - Philippines sẽ là cầu nối quan trọng cho nhân dân hai nước; ngoại giao nhân dân sẽ đóng góp vai trò quan trọng và làm phong phú cho quan hệ hữu nghị giữa hai nước thời gian tới.

Xin cám ơn đồng chí Chủ tịch Hội đã dành thời gian cho buổi phỏng vấn này!

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Việt Nam hỗ trợ đưa nông nghiệp trở thành trụ cột kinh tế ở Venezuela

Bộ Nông nghiệp Venezuela đánh giá cao kết quả tốt vượt mong đợi về hợp tác nông nghiệp song phương, ngay cả trong điều kiện Venezuela vô cùng khó khăn.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bị đá đè tử vong khi đào dúi rừng

Ông Tẩn Phù Dìn ở xã Trịnh Tường (huyện Bát Xát, Lào Cai) đã bị đá đè tử vong trong khi đào bới đất để bắt dúi rừng tại khu vực rừng vầu.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm