| Hotline: 0983.970.780

Kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Thanh Hóa

Thứ Ba 21/02/2012 , 09:05 (GMT+7)

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc mừng và biểu dương những thành tựu to lớn mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Thanh Hóa đã đạt được trong 65 năm làm theo lời Bác.

* Phát động thi đua xây dựng NTM

Ký kết đầu tư các DA vào xây dựng NTM
Ngày 20/2/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu vào thăm Thanh Hóa. Đó không chỉ thể hiện tình cảm sâu nặng Bác giành cho Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa, mà còn là niềm tin và sự gửi gắm của Bác đối với tỉnh Thanh – một tỉnh “đất rộng, người nhiều, nhân dân có truyền thống anh dũng đấu tranh và cần cù lao động” sẽ trở thành hậu phương vững chắc của cuộc kháng chiến trường kỳ.

Để thực hiện nhiệm vụ cao cả đó, Bác mong muốn “Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu... làm sao cho mọi mặt chính trị, kinh tế, quân sự, phải là kiểu mẫu. Làm một người kiểu mẫu, một nhà kiểu mẫu, một làng kiểu mẫu, một huyện kiểu mẫu, một tỉnh kiểu mẫu”.

Khắc sâu lời dạy của Bác, Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã đoàn kết một lòng phấn đấu vươn lên, vượt qua nhiều khó khăn thử thách, gặt hái nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong thời kỳ đất nước Đổi mới.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc mừng và biểu dương những thành tựu to lớn mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Thanh Hóa đã đạt được trong 65 năm làm theo lời Bác. Chủ tịch nước khẳng định: “Trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, Thanh Hóa là vùng đất có vị trí chiến lược hết sức quan trọng, đặc biệt trong các cuộc khởi nghĩa và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Những lời căn dặn của Bác Hồ khi về thăm Thanh Hóa lần đầu luôn là động lực để Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc Thanh Hóa vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức đóng góp sức người, sức của làm nên những chiến công to lớn, góp phần quan trọng vào những thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta”.

Tiếp đó, ông Trịnh Văn Chiến - Chủ tịch UBND tỉnh đã phát động phong trào thi đua “Chung sức xây dựng NTM”, xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh kiểu mẫu. Theo đó, mỗi thôn, bản, làng, khu phố tập trung tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện, giúp đỡ để các hộ gia đình thi đua phấn đấu trở thành gia đình kiểu mẫu. Tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua, phấn đấu trở thành thôn, bản, làng, khu phố văn hóa. Xây dựng và thực hiện có hiệu quả các hương ước, qui ước cộng đồng, đảm bảo gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa, thuần phong, mỹ tục và các hình thức sinh hoạt văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương. Nêu cao tinh thần đoàn kết, tình làng, nghĩa xóm, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau; thực hiện tốt các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Chủ động huy động nguồn lực để xây dựng các công trình hạ tầng, trước hết là cứng hóa hệ thống giao thông, xây dựng nhà văn hóa, khu thể thao, các công trình nước sạch, hệ thống thoát nước, vệ sinh môi trường, cải tạo các ao, hồ sinh thái, trồng cây xanh, tạo cảnh quan, môi trường xanh, sạch đẹp, đóng góp xứng đáng vào công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Dông lốc ở Lào Cai gây thiệt hại gần 3 tỷ đồng

Các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện ngày càng gây thiệt hại lớn tài sản người dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm