| Hotline: 0983.970.780

Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đảng bộ tỉnh Thanh Hóa

Thứ Tư 29/07/2015 , 15:41 (GMT+7)

Sáng 29/7, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đảng bộ tỉnh. Tham dự buổi lễ có nguyên Tổng bí thư BCHTW đảng Lê Khả Phiêu, các mẹ VNAH cùng nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh.


Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm

Ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa đã ôn lại lịch sử 85 hình thành, phát triển của đảng bộ tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, ngày 29/7/1930, tại làng Yên Trường, xã Thọ Lập (huyện Thọ Xuân), hội nghị hợp nhất 3 Chi bộ đảng đầu tiên là Hàm Hạ, huyện Đông Sơn; Thiệu Hóa và Thọ Xuân được tổ chức để thành lập đảng bộ Thanh Hóa. Ngay sau khi thành lập, đảng bộ và nhân dân Thanh Hóa vừa kháng chiến, vừa là hậu phương vững chắc cung cấp sức người, sức của cho hai cuộc khởi nghĩa dành chính quyền, cách mạng tháng Tám 1945 và kháng chiến Điện Biên Phủ.

Sau chiến thắng Điện Biên Phủ “chấn động địa cầu”, Thanh Hóa vừa khắc phục hậu quả chiến tranh, vừa tiến hành cải tạo và xây dựng CNXH nhằm tạo ra tiềm lực vật chất, tinh thần to lớn đáp ứng yêu cầu chiến đấu bảo vệ CNXH, bảo vệ hậu phương, chi viện cho các chiến trường miền Nam. Kết quả, trong hơn 20 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đảng bộ Thanh Hóa đã lãnh đạo quân và dân toàn tỉnh đánh hơn 10 nghìn trận lớn nhỏ; bắn rơi 376 máy bay; bắt sống 36 giặc lái; bắn cháy 57 tàu chiến của Mỹ; hàng nghìn chiến sỹ anh dũng hi sinh trong các chiến trường.

Bước vào thời kỳ đổi mới, dưới sự lãnh đạo của đảng bộ Thanh Hóa, nhiều chủ trương, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, ANQP được ban hành, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm chuyển dịch theo hướng tích cực. Đặc biệt, năm 2014 là năm đầu tiên trong 10 năm (2004 -2014) Thanh Hóa hoàn thành đạt và vượt kế hoạch tất cả các mục tiêu đề ra. Trong đó nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11,6%; huy động vốn đầu tư nước ngoài tăng gấp 4 lần so với năm 2013; năng suất lúa đạt cao nhất từ trước đến nay; chỉ số hội nhập kinh tế quốc tế (PEII) xếp thứ 6; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) xếp thứ 8; chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) xếp thứ 9 cả nước. Nhiều dự án lớn được khởi công xây dựng và đưa vào sử dụng như: sân golf và khu nghỉ dưỡng quốc tế FLC tại Sầm Sơn; đường từ cảng hàng không Thọ Xuân đi KKT Nghi Sơn; cảng hàng không Thọ Xuân…


Bí thư tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến tặng bằng khen cho các đảng viên xuất sắc

Được biết, 6 tháng đầu năm 2015, tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn tỉnh đạt 9,9%; thu ngân sách ước đạt gần 5.400 tỷ đồng; huy động vốn đầu tư phát triển trên 51 ngìn tỷ, tăng 48% so với cùng kỳ… Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm Thanh Hóa phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11,7% trở lên; GDP bình quân đầu người 1.520 USD; sản lượng lương thực đạt 1,6 triệu tấn trở lên; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 7.003 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3% trở lên; toàn tỉnh có 45% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh.

Tại lễ kỷ niệm, Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa đã trao bằng khen cho 45 tổ chức cơ sở đảng và 40 đảng viên đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng đảng giai đoạn 2010 – 2015.

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Giá đất bồi thường thấp hơn giá thị trường ảnh hưởng đến giải phóng mặt bằng

THỪA THIÊN - HUẾ Giá bồi thường đất ở, đất trồng rừng sản xuất thấp hơn nhiều so với giá thị trường dẫn đến công tác giải phóng mặt gặp rất nhiều khó khăn.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm