| Hotline: 0983.970.780

Kỳ thi ĐH-CĐ đợt 2: Gần 600.000 thí sinh dự thi đợt 2

Thứ Tư 09/07/2014 , 09:00 (GMT+7)

Ngày 9/7, gần 600 nghìn thí sinh tham gia dự thi ở các khối B, C, D và khối năng khiếu sẽ bước vào ngày thi đầu tiên của kì thi

Hôm nay (9/7) gần 600 nghìn thí sinh tham gia dự thi ở các khối B, C, D và khối năng khiếu sẽ bước vào ngày thi đầu tiên của kì thi, với thời gian làm bài là 180 phút (môn tự luận), và 90 phút (môn trắc nghiệm).

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, đợt thi này, cả nước có trên 739.000 thí sinh đăng ký dự thi ở 139 trường tổ chức thi. Tuy nhiên, theo báo cáo của Bộ GD-ĐT, chỉ có gần 600 nghìn thí sinh tham gia làm thủ tục, hơn 100 nghìn là thí sinh ảo.

Theo ghi nhận của nhóm PV NNVN tại Hà Nội vào ngày hôm qua, là trường đại học thuộc top trên, lại là mục tiêu hàng đầu của nhiều thí sinh dự thi khối B, tại ĐH Y Hà Nội, các sĩ tử đến từ rất sớm mặc dù trời mưa to.

Theo thống kê của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, gần 600 thí sinh tham gia kỳ thi đợt 2 sẽ thi ở 939 điểm thi với 22.109 phòng thi. Các hội đồng thi đã huy động 65.135 người tham gia công tác giám sát thi.

Đông đảo sinh viên tình nguyện của Đại học Y Hà Nội có mặt tại các địa điểm thi đầy đủ, nhiệt tình giúp đỡ sĩ tử vào tận phòng thi. Ngoài các suất cơm miễn phí của trường, tại 5 điểm thi của Đại học Y Hà Nội đều có các đội tình nguyện viên do nhà hàng San hô đỏ (135, Lương Định Của) tổ chức, phục vụ các suất ăn miễn phí cho các thí sinh.

Theo báo cáo của các trường, trong đợt thi này, có hơn 15.000 sinh viên tình nguyện được huy động tiếp sức mùa thi, 28.000 phòng trọ miễn phí và hơn 28.000 suất ăn miễn phí dành cho thí sinh và người nhà.

Theo quan sát của PV tại địa điểm thi của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), trong lần làm thủ tục này không xảy ra tình trạng kẹt xe như đợt thi trước mặc dù lượng thí sinh đông hơn.

15-21-07_sm_1171

Theo sinh viên tình nguyện Nguyễn Vĩnh Hà (Khoa Báo chí, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn), mặc dù Đoàn trường có tổ chức phát cơm miễn phí cho thí sinh và người nhà trước cổng trường nhưng đã hết buổi làm thủ tục thi mà chỉ mới có 90 suất cơm được đăng ký. Lý do được các thí sinh đưa ra là sợ chất lượng không đảm bảo.

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm