| Hotline: 0983.970.780

Kỹ thuật mới chữa lành 95% ca ung thư tuyến tiền liệt

Thứ Tư 18/04/2012 , 16:11 (GMT+7)

Một kỹ thuật mới có thể loại bỏ bệnh ung thư tuyến tiền liệt ở 9 trên 10 người đàn ông mà không để lại tác dụng phụ lớn đã mở ra hy vọng mới cho hàng nghìn đấng mày râu.

Một kỹ thuật mới có thể loại bỏ bệnh ung thư tuyến tiền liệt ở 9 trên 10 người đàn ông mà không để lại tác dụng phụ lớn - nghiên cứu vừa xác nhận điều đó, mở ra hy vọng mới cho hàng nghìn đấng mày râu.

Công trình được thực hiện tại Bệnh viện Đại học London, trên 41 nam giới. Theo đó, khi chiếu tập trung HIFU - sóng siêu âm liều cao - vào vị trí khối u, nó sẽ làm khối u nóng lên và bị tiêu diệt. 95% trong số bệnh nhân này khỏi bệnh sau 12 tháng.


Ảnh chụp cộng hưởng từ cho thấy khối ung thư tuyến tiền liệt ở một cụ ông 75 tuổi.

Nhóm nghiên cứu hy vọng khi áp dụng liệu pháp này, người bệnh sẽ không cần nằm nội trú ở viện, và tránh được những tác dụng phụ nguy hiểm như trong những cách điều trị truyền thống hiện nay.

Telegraph cho biết những liệu pháp truyền thống gồm phẫu thuật hay xạ trị chỉ đem lại kết quả mỹ mãn cho khoảng một nửa số ca bệnh.

Các chuyên gia cho biết kỹ thuật mới là "rất đáng khích lệ" và là một sự chuyển dịch mô hình điều trị bệnh. Người ta cũng hy vọng các thử nghiệm trên quy mô lớn có thể bắt đầu để quy trình này được đưa vào hoạt động thường quy trong vòng 5 năm tới.

Ung thư tuyến tiền liệt là bệnh ung thư phổ biến nhất ở đàn ông, với hơn 37.000 người được chẩn đoán mỗi năm chỉ riêng tại Anh, và cướp đi khoảng 10.000 sinh mạng.

Theo vnexpress

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.