| Hotline: 0983.970.780

Kỹ thuật trồng bắp nếp

Thứ Năm 21/07/2011 , 09:46 (GMT+7)

Khác với ngày trước, bắp nếp hiện nay chủ yếu được sử dụng luộc, nướng, xào để “ăn chơi” nên còn được gọi là “bắp cạp”. Tuy “ăn chơi” nhưng giá lại mắc hơn ăn thật, nên so với bắp vàng dùng cho chăn nuôi, trồng bắp cạp hiệu quả cao hơn, thời gian lại ngắn hơn, tuy nhiên chỉ với diện tích nhất định.

Bắp cạp hiện có nhiều giống, giống “hot” nhất hiện nay là Tím dẻo của Công ty Việt Nông nhập từ Thái Lan, sau đó là các giống MX 10 của SSC, WAX của Syngenta… Miền Nam trước đây có nhiều giống bắp nù nổi tiếng và một số vẫn còn được trồng ở Vĩnh Long, Kiên Giang, An Giang...

(Thông tin chi tiết xin theo dõi trên Báo NNVN số 144 ra ngày 21/7/2011)

Xem thêm
Chuẩn hóa quy trình nuôi chồn hương

Dù chồn hương là vật nuôi có giá trị kinh tế cao, nhưng thành phố Hà Tĩnh không vội vàng mở rộng mà tập trung chuẩn hóa quy trình nuôi.

Dồn lực tiêm vacxin phòng bệnh dại trên chó, mèo

Trước diễn biến bệnh dại trên người có chiều hướng gia tăng, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ra văn bản chỉ đạo đảm bảo tỷ lệ tiêm vacxin đạt trên 80% tổng đàn chó, mèo.

'Cải lão hoàn đồng' cho cây bưởi ra quả ngon, sai lúc lỉu

HƯNG YÊN Bằng kỹ thuật cắt tỉa và ghép đoạn cành, ông Tuấn đã 'cải lão hoàn đồng' thành công hàng trăm cây bưởi già cỗi thành những cây quả sai lúc lỉu, chất lượng thơm ngon.

Bình luận mới nhất