| Hotline: 0983.970.780

La Liga đã là của Real

Thứ Hai 23/04/2012 , 10:47 (GMT+7)

Chiến thắng 2-1 trong trận Siêu kinh điển đã đưa Real Madrid tiến gần tới chức vô địch La Liga.

Chiến thắng 2-1 trong trận Siêu kinh điển đã đưa Real Madrid tiến gần tới chức vô địch La Liga. Ở góc độ cá nhân, Jose Mourinho cũng lần đầu tiên vượt qua Pep Guardiola trong cuộc đấu cân não.

Có lẽ trên thế giới, chưa HLV nào khiến Jose Mourinho phải khổ tâm như Pep. Nếu tính trong khuôn khổ La Liga thì bốn trận đối đầu gần nhất, Pep vượt trội với 3 trận thắng, và chỉ hòa duy nhất 1 trận. Trận Siêu kinh điển đầu tiên giữa hai đội ghi nhận thất bại nặng nề nhất của Mourinho khi Barcelona đè bẹp Real Madrid 5-0 ngay tại sân Bernabeu. Trận thua trên đã khiến Real Madrid luôn rơi vào trạng thái căng cứng tâm lý trong các cuộc đối đầu với Barcelona sau đó.

Từ Champion League đến La Liga, Real Madrid của Mourinho thường xuyên lép vế trước Barcelona của Pep. Với một người luôn tự hào vỗ ngực tự xưng là “người đặc biệt”, và chỉ chịu đứng dưới mỗi Chúa trời như Mourinho, đây là một thực tế không dễ chấp nhận. Những hành động và lời nói quá khích của Mourinho nhằm vào Barcelona và Pep Guardiola thời gian vừa qua được cho là xuất phát từ việc liên tục phải nếm mùi thất bại trước đội bóng xứ Catalan.

Trận thắng rạng sáng qua (22/4) của Real Madrid, vì thế có thể nói như một sự cởi trói đối với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, xét ở góc độ tâm lý. Đúng như tuyên bố của trợ lý Aitor Karanka trước trận, Real Madrid đã chơi tương đối sòng phẳng trước Barcelona. Và, đây cũng là lần đầu tiên Real Madrid thể hiện được phẩm chất của mình, khi không còn ra sân trong vị thế “cửa dưới”. Nếu có điều gì đáng tiếc, chỉ là việc Jose Mourinho tiếp tục “giữ trật tự” trên băng ghế huấn luyện. HLV người Bồ Đào Nha tiếp tục thực hiện chính sách “im lặng là vàng” đối với giới truyền thông Tây Ban Nha. Suốt trận đấu, Mourinho cũng ngồi yên trên băng ghế huấn luyện và để trợ lý Aitor Karanka chịu trách nhiệm chỉ đạo các cầu thủ.

Trong một cuộc đua cá nhân khác, cũng có thể coi là lần đầu tiên, Cristiano Ronaldo trội hơn so với Lionel Messi. Lần đầu tiên Ronaldo không còn phải khoác chiếc áo của một cầu thủ nhỏ trong các trận cầu lớn. Ngôi sao người Bồ Đào Nha đã ghi bàn thắng quyết định chiến thắng 2-1 cho Real Madrid. Cần nhắc lại đây mới là lần thứ hai nếu tính trên mặt trận La Liga, Ronaldo ghi bàn vào lưới Barcelona. Trong khi Messi, cùng với việc Xavi và A.Iniesta chơi không đúng phong độ, gần như bị phong tỏa hoàn toàn trên hàng công của Barcelona. Ngoại trừ tình huống tỉa bóng cho Xavi đối diện với Casilas đầu trận đấu, màn trình diễn của Messi trong thời gian còn lại không thực sự nổi bật. Không bàn thắng, không pha bóng solo như mỗi lần đối đầu trước đó, Messi đã không thể tỏa sáng dưới sự kèm sát của thường trực ba hậu vệ Real Madrid. Có cảm giác như tiền đạo người Argentina đang có dấu hiệu quá tải khi gần như không được nghỉ trong suốt mùa giải. Pep Guardiola rõ ràng đã không tính tới các phương án khác, phòng trường hợp Messi bị đối phương khóa chặt, và Barcelona đã phải trả giá.

Cách biệt 7 điểm trong khi giải đấu chỉ còn 4 lượt trận, có thể khẳng định Real Madrid đã chạm một tay vào chiếc cúp vô địch La Liga. Pep Guardiola hôm qua đã lên tiếng chúc mừng Real Madrid.

“Họ đã chắc chắn sẽ đoạt cúp vô địch ở mùa giải năm nay. Đây là điều tôi cũng đã khẳng định từ trước. Chúng tôi đã kiểm soát tốt thế trận phòng ngự phản công của Real Madird. Họ thực sự không có nhiều cơ hội, nhưng lại làm tốt hơn chúng tôi công việc ghi bàn vào thời điểm cuối trận đấu. Giờ là thời điểm các cầu thủ của Barcelona cần thư giãn và chuẩn bị cho trận đấu với Chelsea ở Champions League”, Pep cho biết.

La Liga đã là của Real Madrid.

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Indonesia tạo địa chấn khi vượt qua U23 Úc

U23 Indonesia đã tạo nên cú sốc khi có chiến thắng 1-0 trước U23 Australia ở lượt trận thứ 2, qua đó rộng cửa vào tứ kết giải U23 châu Á 2024.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm