"Tây Ban Nha đã làm tất cả những gì cần thiết, và giờ đã tới lúc phục hồi những hoạt động hàng ngày. Từ ngày 8/6, La Liga sẽ trở lại", Thủ tướng Pedro Sanchez thông báo trên truyền thông tối 23/5.
Ít giờ sau đó, Chủ tịch La Liga Javier Tebas tuyên bố ủng hộ quyết định này. Ông cho biết: "Chúng tôi hài lòng với chuyện này. Đó là kết quả cho những nỗ lực tuyệt vời từ các CLB, cầu thủ suốt nhiều ngày qua. Họ đã tập luyện trong nhiều ngày qua, và giờ là lúc để gặt hái thành quả".
La Liga sẽ là giải đấu lớn thứ hai ở châu Âu, sau Bundesliga được nối lại. Dù bị ảnh hưởng nặng nề bậc nhất và có những chương trình hành động chậm trễ hơn nước Anh, nhưng Tây Ban Nha không phát hiện ca nhiễm SARS-CoV-2 mới trong thời gian các CLB tập trở lại. So với Anh, xứ sương mù có lần lượt 6 và 2 ca nhiễm mới qua mỗi lần xét nghiệm.
Vào thứ Hai tới 25/5, Hiệp hội cầu thủ Tây Ban Nha, đại diện các CLB và lực lượng y tế sẽ họp để bàn về cách thức tổ chức giải đấu. Trong vòng 2 tuần nữa, những chi tiết như kiểm tra y tế, xét nghiệm SARS-CoV-2, cách ly cầu thủ lúc thi đấu... sẽ được làm rõ.
Tại châu Âu, La Liga nằm trong top 5 giải VĐQG hàng đầu. Trong nhóm này, Ligue 1 (Pháp) đã tuyên bố hủy giải. Bundesliga (Đức) đã trở lại được 2 vòng. Còn Ngoại hạng Anh và Serie A (Italia) vẫn chờ ngày trở lại.