| Hotline: 0983.970.780

Lạ lùng việc bầu Giáo hoàng kế nhiệm Benedict

Thứ Sáu 08/03/2013 , 09:06 (GMT+7)

Có khá nhiều điều kỳ lạ xung quanh việc bầu chọn Giáo hoàng kế nhiệm Benedict XVI, khi không có các poster tranh cử dán ở Vatican.

Đó là một cuộc bầu cử, nhưng không có các poster vận động tranh cử, không có ứng cử viên chính thức và ngay cả những người có thể được chọn ngồi vào chiếc ghế cao nhất Vatican cũng nói rằng họ hoàn toàn không muốn nó.

Nếu hỏi một trong số nhiều Hồng y đã tìm tới Rome để bầu một thành viên trong số họ thành lãnh đạo 1,2 tỷ giáo dân rằng họ có chạy đua vào ghế Giáo hoàng hay không và câu trả lời luôn là một nụ cười rộng rãi, hoặc thể hiện sự khiêm tốn.

"Đó là câu chuyện Alice ở xứ sở diệu kỳ" - Hồng y Mỹ Daniel DiNardo, Tổng giám mục Giáo hội Galveston-Houston ở bang Texas của Mỹ nói với một trong số các phóng viên, khi được hỏi liệu ông có đội mũ cao bồi không nếu được bầu làm Giáo hoàng.

Hồng y Mỹ Sean O'Malley, Tổng giám mục Boston, thì cho biết ông chưa muốn rời bỏ bộ trang phục của Hồng y. "Tôi đã mặc bộ trang phục này trong 40 năm và tôi kỳ vọng sẽ mặc nó cho tới ngày mình qua đời. Tôi không có ý định thay đổi" - ông nói.

Muốn trở thành Giáo hoàng có thể không phải là tham vọng thầm kín của ai đó và nó cũng không phải là điều mà người ta có thể rêu rao với dư luận, bởi việc bầu Giáo hoàng được cho là có tính chất linh thiêng.

Có một câu ngạn ngữ Italy chống lại tính kiêu căng mà một số Hồng y có thể sẽ khắc ghi trong tâm khảm khi họ tiến vào mật nghị, trong đó cảnh báo rằng "kẻ nào đi vào mật nghị như một vị Giáo hoàng, khi đi ra sẽ vẫn chỉ là Hồng y".

Tên của các ứng cử viên cho ghế Giáo hoàng thường chỉ được bàn tới trong các cuộc trò chuyện mang tính riêng tư hoặc trong giờ nghỉ giải lao giữa hàng loạt cuộc họp của các Hồng y trước mật nghị.


Poster vận động cho hồng y Turkson thật ra là giả

Các Hồng y bị ràng buộc bởi một lời thề giữ bí mật và họ sẽ không nói với bất kỳ ai khác về các cuộc trò chuyện của mình.

"Đây không phải là các cuộc bầu cử sơ bộ ở Iowa" - John Allen, một chuyên gia Vatican tại tờ National Catholic Reporter nói, có ý liên hệ tới chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ - "Mật nghị liên quan tới những thay đổi về phong cách, hướng tiếp cận, cá tính. Ở đây không có các nút bấm, các diễn đàn, các miếng băng dính mang nội dung cổ động. Và sẽ không có chuyện ai đó đang chạy đua vào chiếc ghế của Giáo hoàng. Tất cả đều sẽ được bàn thảo qua những tiếng thì thầm."

Bí ẩn xung quanh việc bầu Giáo hoàng đã bị một nhóm nghệ sĩ Italy chế nhạo. Họ còn tổ chức một chiến dịch vận động tranh cử giả cho Hồng y Ghana Peter Turkson, với các bức poster vận động tranh cử trông khá thật được dán rải rác quanh Rome.

Trong các poster này, Turkson đang nhìn lên trời cao, phí dưới ông là khẩu hiệu "Tại mật nghị, hãy bỏ phiếu cho Peter Kodwo Appiah Turkson." Việc liên tục bị chất vấn về các Hồng y có tiềm năng ngồi vào ghế Giáo hoàng có thể khiến một số Hồng y khó chịu.

Khi được một phóng viên hỏi rằng liệu bản thân có trở thành Giáo hoàng hay không, Hồng y Pháp Andre Vingt-Trois đã nói rằng nhận xét của phóng viên là "một sai lầm" rồi vội vã bỏ đi.

Hồng y Mỹ Timothy Dolan thì nói trong một cuộc phỏng vấn rằng bất kỳ ai nghĩ rằng mình có thể được lựa chọn làm Giáo hoàng có thể "đang hút cần sa".

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Il Messaggero, Hồng y Anh Cormac Murphy O'Connor, cựu Tổng giám mục Westminster, đã được hỏi rằng ông mua vé khứ hồi từ Rome hay chưa - có ý nói tới khả năng ông sẽ ngồi vào ghế Giáo hoàng.

"Tôi chưa mua vé... Tôi sẽ mua vé trong mấy ngày tới!" - ông nói.

Hồng y Canada Marc Ouellet thì từng nói rằng việc trở thành Giáo hoàng là "một cơn ác mộng".

Tuy nhiên ông là một trong số ít các Hồng y cảm thấy vui vẻ khi tham gia cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Radio-Canada vào đầu tuần này.

"Tôi không thể nghĩ về chuyện đó trong thời điểm này" - Hồng y nói - "Về mặt logic, tôi sẽ phải tiến vào mật nghị và nói 'điều gì sẽ xảy ra, điều gì sẽ xảy ra'. Tôi thừa nhận rằng điều này khiến tôi phải tạm ngưng lại, phải cầu nguyện và còn cảm thấy hơi sợ hãi. Tôi nhận thức rõ về gánh nặng của nhiệm vụ" - ông nói.

Tuy nhiên ông cho biết thêm : "Tôi nghĩ rằng khá nhiều người có cơ hội được bầu làm Giáo hoàng".

(Vietnam+)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm